TPHCM: Số người chết do HIV/AIDS ở mức báo động

TPHCM: Số người chết do HIV/AIDS ở mức báo động
TP  - Với 44.606 trường hợp bị nhiễm và 7.259 chết, hiện TPHCM trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về số người được phát hiện lây nhiễm do căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu- Chủ tịch Hội Phòng chống HIV/AIDS TPHCM cho biết ngày 2/3.

Tính theo phân bổ địa bàn dân cư thì tỷ lệ lây nhiễm HIV của TPHCM cũng cao nhất với 677/100.000 dân.

Theo bà Thu, đến đầu năm 2009, cả nước có hơn 179 nghìn trường hợp nhiễm HIV, trong đó 71.119 người chuyển sang giai đoạn AIDS và 41.544 người chết.

Các địa phương có tỷ lệ lây nhiễm cao sau TPHCM gồm Quảng Ninh (6.433 người), Sơn La (5.524 người), Thái Nguyên (4.758 người), Nghệ An (4.695 người), Bà Rịa-Vũng Tàu (4.014 người) và Cần Thơ (3.920 người). Đặc biệt, 83 phần trăm tổng số người mắc thuộc nhóm tuổi từ 20-39 tuổi.

MỚI - NÓNG