TPHCM tạo sân chơi để kiều bào 'hiến kế'

TPO - Giải thưởng Sáng tạo TPHCM không chỉ là sân chơi của các tập thể, cá nhân trong nước mà còn mở rộng ra cho kiều bào ở nước ngoài có các công trình, đề tài, tác phẩm, sáng tác, giải pháp, dịch vụ sáng tạo.

Ngày 31/5, tại Trung tâm Báo chí TPHCM, Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TPHCM năm 2019 (Lần I) tổ chức họp báo công bố 44 công trình, đề tài, tác phẩm, giải pháp, dịch vụ sáng tạo thuộc 7 lĩnh vực đạt giải thưởng năm 2019.

Ông Huỳnh Công Hùng, Phó GĐ Sở Nội vụ TPHCM, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TPHCM năm 2019, cho biết, giải thưởng năm nay đã nhận được 111 hồ sơ đăng ký tham gia, trong đó nhiều tác phẩm, công trình, những kết quả, giải pháp tối ưu, có tính khả thi cao để ứng dụng vào thực tế.

Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TPHCM năm 2019 thông tin về giải thưởng.

“Từ những công trình, hồ sơ tham gia, Hội đồng tuyển chọn cấp TP đã xem xét, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của công trình và đã chọn được 44 công trình, đề tài, tác phẩm, sáng tác, giải pháp, dịch vụ sáng tạo thuộc 7 lĩnh vực vào vòng chung khảo Giải thưởng Sáng tạo TPHCM”, ông Hùng thông tin.

Theo ông Huỳnh Công Hùng, Giải thưởng Sáng tạo TPHCM không chỉ là sân chơi của các tập thể, cá nhân trong nước mà còn mở rộng ra cho kiều bào ở nước ngoài có các công trình, đề tài, tác phẩm, sáng tác, giải pháp, dịch vụ sáng tạo.

TPHCM tạo sân chơi để kiều bào 'hiến kế' ảnh 1 Ông Huỳnh Công Hùng, Phó GĐ Sở Nội vụ TPHCM, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TPHCM năm 2019. Ảnh Văn Minh

Từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh; các tác phẩm, sáng tác của văn nghệ sĩ TPHCM nói riêng, cả nước nói chung.

Ông Từ Lương, Phó GĐ Sở Thông tin truyền thông TPHCM, GĐ Trung tâm Báo chí TPHCM cho biết thêm, giải thưởng nhằm mục đích tôn vinh các tập thể, cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo theo 7 nhóm lĩnh vực.

TPHCM tạo sân chơi để kiều bào 'hiến kế' ảnh 2 Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TPHCM năm 2019 (Lần I) tổ chức họp báo công bố 44 công trình, đề tài, tác phẩm, giải pháp, dịch vụ sáng tạo thuộc 7 lĩnh vực đạt giải thưởng năm 2019. Ảnh Văn Minh

Các công trình đạt giải thưởng ở lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh có 9 công trình; Lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật có 3 công trình; Cải cách hành chính có 5 công trình; Truyền thông có 4 công trình; Xã hội có 2 công trình; Khởi nghiệp sáng tạo có 5 công trình và khoa học cơ bản có 16 công trình.

Ngoài ra, đây là những công trình có các giải pháp, mô hình khởi nghiệp sáng tạo có hiệu quả cao; các công trình nghiên cứu khoa học cơ bản có tính mới ở trình độ quốc gia và quốc tế.

Giải thưởng Sáng tạo TPHCM (định kỳ tổ chức 2 năm/lần) lần thứ nhất sẽ được công bố và trao thưởng vào ngày 6/6 tới đây. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 3 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.