TPHCM: Thai phụ mắc Zika sinh con bình thường

TPO - Trong 5 trường hợp thai phụ bị nhiễm vi rút Zika, có một trường hợp vừa sinh con. Đáng mừng là cơ sở y tế không ghi nhận di chứng đầu nhỏ trên trẻ sơ sinh này. 

Chiều 14/11, tại cuộc họp Ban chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và vi rút Zika TPHCM, ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó giám đốc Sở Y tế thành phố - cho biết, trong 5 trường hợp thai phụ bị nhiễm vi rút Zika, có một trường hợp vừa sinh con. Đáng mừng là cơ sở y tế không ghi nhận di chứng đầu nhỏ trên trẻ sơ sinh này. Tuy nhiên, cả mẹ và con sản phụ vẫn đang được tiếp tục theo dõi.

Như chúng tôi đã đưa tin, tính đến chiều 14/11, tại TPHCM ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với vi rút Zika. Kết quả do Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm. Các ca mới nhất xuất hiện tại phường 25 (quận Bình Thạnh), phường Cát Lái và phường Bình Khánh (quận 2). Như vậy, thành phố đã có 38 ca bệnh do vi rút Zika tại 26 phường xã thuộc 13 quận huyện. Trong đó, quận Bình Thạnh có số ca mắc cao nhất với 8 ca, tiếp đó là quận 2 có 6 ca.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.