TPHCM thu hồi nhà đã bán cho con gái ông Truyền

TPHCM thu hồi nhà đã bán cho con gái ông Truyền
TP - Ngày 2/12, UBND TPHCM cho biết, đã có quyết định thu hồi nhà số 105 đường Nguyễn Trọng Tuyển (phường 15, quận Phú Nhuận, TPHCM) trước đây đã bố trí cho ông Trần Văn Truyền sử dụng, sau đó làm thủ tục hóa giá cho con gái ông Truyền.

Tại quyết định ký ngày 1/12, UBND TPHCM cho rằng việc cho ông Trần Văn Truyền thuê căn nhà trên trong khi đã được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở tại Bến Tre là chưa phù hợp. 

Việc bố trí căn nhà trên cho ông Trần Văn Truyền sử dụng, sau đó lại làm thủ tục cho con gái ông Truyền là bà Trần Thị Ngọc Huệ thuê rồi làm thủ tục bán nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ơ cho bà Huệ là không đúng đối tượng. 

Khi bán nhà cho bà Trần Thị Ngọc Huệ, UBND TPHCM căn cứ dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà đất ở thuộc sở hữu nhà nước để xác định giá bán chưa chặt chẽ về pháp lý.

UBND TPHCM giao UBND quận Phú Nhuận thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01112 ngày 13/7/2012 đã cấp cho ông Bùi Thanh Phương và bà Trần Thị Ngọc Huệ, đồng thời yêu cầu Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM lập thủ tục thu hồi, trả tiền mua nhà cho gia đình bà Huệ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.