TPHCM thúc đẩy tiêu thụ vải thiều

TPHCM thúc đẩy tiêu thụ vải thiều
TP - Ngày 15/5, Sở Công Thương TPHCM tổ chức hội thảo về chương trình hợp tác thương mại TPHCM - tỉnh Hải Dương kết nối cung cầu tiêu thụ vải thiều. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương cho biết, dự kiến, mùa vải năm 2015 kéo dài từ 1/6 đến khoảng cuối tháng 7, sản lượng đạt gần 200.000 tấn. Trong đó, xuất khẩu khoảng 40% và thị trường Trung Quốc tiêu thụ khoảng 90% số lượng xuất khẩu. Về thị trường trong nước, ông Cương đánh giá, TPHCM với gần 10 triệu dân sẽ là thị trường tiềm năng tiêu thụ lượng lớn vải thiều.

Đại diện các chợ đầu mối, siêu thị lớn ở TPHCM cho biết, năm nay, số lượng thương lái, sạp tại chợ đăng ký tiêu thụ vải thiều tăng so với trước. Các chợ đầu mối cũng sẽ tạo mọi điều kiện về kho bãi, bến đáp để xe chở vải từ Hải Dương vào có chỗ xuống hàng kịp thời. Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức nói rằng, năm 2014, số lượng vải thiều tiêu thụ tại đây khoảng 37.000 tấn. Năm nay, số lượng thương lái đăng ký kinh doanh vải thiều tăng lên.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.