TPHCM : Triều cường gây thiệt hại hàng tỷ đồng

TPHCM : Triều cường gây thiệt hại hàng tỷ đồng
Trong các ngày từ 26 đến 29/10, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) TPHCM, đỉnh triều cường dâng cao từ 1,48m đến 1,49m làm vỡ nhiều đoạn bờ bao, ước thiệt hại hàng tỷ đồng và ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân vùng bị ngập.
TPHCM : Triều cường gây thiệt hại hàng tỷ đồng ảnh 1

Tối 27 và rạng 28/10/2007, triều cường đo được tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn (Quận 2-Thành phố Hồ Chí Minh) đã đạt mức 1,50 m ,cao nhất trong vòng 48 năm qua.  Trong ảnh: Nước ngập đường Kha Vạn Cân . Ảnh: TTXVN

Tại quận Thủ Đức, theo số liệu thống kê sơ bộ tính đến ngày 29/10, trên địa bàn quận có 6 đoạn bị vỡ bờ bao với chiều dài hơn 56 m tại rạch Đỉa, rạch Năm Sóc, rạch Cầu Đúc Nhỏ, rạch Lùng, rạch cây Trâm thuộc các phường: Hiệp Bình Phước, Tam Phú, Tam Bình.

Triều cường cũng gây tràn bờ một số đoạn bờ bao thuộc các phường: Hiệp Bình Chánh, Linh Đông, Trường Thọ, gây ngập úng 113 ha cây trồng và 50 khu dân cư ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt của 1.160 hộ dân. Tổng thiệt hại do triều cường gây ra ước tính 570 triệu đồng.

Trên địa bàn quận 12, triều cường làm 26 đoạn bờ bao bị vỡ với chiều dài 64 m, gây ngập 365 ha cây trồng, ước thiệt hại trên 500 triệu đồng. Nặng nhất ở phường An Phú Đông, có đến 16 đoạn bờ bao bị vỡ, chiều dài 29 m tại rạch Bà Đương, sông Sài Gòn, sông Vàm Thuật, rạch Cầu Thầy, gây ngập 300 ha cây trồng, trong đó có 30 ha ngập sâu, ước thiệt hại 300 triệu đồng.

Phường Thạnh Lộc có 9 đoạn vỡ bờ với chiều dài 33 m tại rạch Ông Đụng, sông Sài Gòn, rạch Quản, gây ngập 35 ha hoa màu, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Triều cường còn làm vỡ nhiều đoạn bờ bao thuộc phường 28 (quận Bình Thạnh), xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn), các xã Bình Mỹ, Trung An (huyện Củ Chi), gây ngập úng một số cây trồng và ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt, đi lại của nhân dân.

Không chỉ ở vùng ven và ngoại thành, rất nhiều tuyến đường thuộc các quận nội thành cũng bị ngập khá sâu do triều cường dâng cao trong những ngày qua.

Trên địa bàn quận Bình Tân, tại khu phố 1, 2, 3 phường Tân Tạo bị ngập 0,2 đến 0,4 m và trên tuyến đường đường Kinh Dương Vương (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến Bến xe miền Tây), đường Hồ Ngọc Lãm bị ngập 0,2 – 0,4 m, gây ảnh hưởng trong việc đi lại và sinh hoạt cho hầu hết các hộ dân trong khu vực.

Tại ngã tư Quốc Hưng, đoạn cuối đường Nguyễn Cừ, Nguyễn Bá Huân, Đỗ Quang thuộc phường Thảo Điền (quận 2), triều cường gây ngập sâu 0,7 m. Nhiều con hẻm, tuyến đường thuộc các phường 8, 10, 12 (quận 6); các phường: Bình Thuận, Tân Phú, Tân Quy, Tân Phong, Tân Thuận Tây, Bình Thuận (quận 7); các phường: 6, 7, 14, 15, 16 (quận 8) cũng bị ngập khá sâu do triều cường gây ra.

Dự kiến từ nay đến Tết âm lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có khả năng xuất hiện 6 đợt triều cường tương đối cao và ảnh hưởng trên diện rộng. Để chủ động hạn chế thiệt hại do triều cường gây ra, Ban Chỉ huy PCLB thành phố đang đề nghị UBND thành phố cấp kinh phí cho gia cố, nâng cấp các tuyến bờ bao xung yếu trong những tháng cuối năm 2007...

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.