TP.HCM: Từ 28 tết đường Nguyễn Huệ sẽ thành phố đi bộ

TP.HCM: Từ 28 tết đường Nguyễn Huệ sẽ thành phố đi bộ
Theo kế hoạch tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ của UBND TP.HCM, Tổng Công ty du lịch Sài Gòn, hôm nay (25/12) cho biết toàn trục đường Nguyễn Huệ sẽ chuyển thành phố đi bộ từ 28/1 – 3/2/2014 (tức 28 tháng chạp âm lịch đến mùng 4 tết Giáp Ngọ 2014).

Đường hoa Nguyễn Huệ tết Giáp Ngọ có chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu”.

Thời gian thi công tuyến đường hoa sẽ kéo dài 11 ngày, từ 7 giờ ngày 18/1/2014 (tức 18 tháng chạp âm lịch) đến 18 giờ ngày 28/1/2014 (28 tháng chạp âm lịch).

Đường hoa khai mạc và phục vụ khách du xuân từ 19 giờ ngày 28/1/2014 (tức 28 tháng chạp âm lịch) đến 22 giờ 3/2/2014 (tức mùng 4 tết Giáp Ngọ).

Sau đó, công tác dọn dẹp đường hoa sẽ được thực hiện từ 22 giờ đêm 3/2/2014 đến 6 giờ sáng ngày 4/2/2014 (tức đêm mùng 4 đến sáng mùng 5 tết Giáp Ngọ).

Toàn bộ trục đường Nguyễn Huệ sẽ chuyển thành phố đi bộ trong thời gian tổ chức đường hoa
Toàn bộ trục đường Nguyễn Huệ sẽ chuyển thành phố đi bộ trong thời gian tổ chức đường hoa.

Theo đó, lưu thông trên làn xe ô tô đường Nguyễn Huệ sẽ được tạm dừng trong suốt thời gian thi công, phục vụ và dọn dẹp đường hoa (từ 7 giờ ngày 18/1/2014 đến 6 giờ sáng 4/2/2014, tức 28 tháng chạp âm lịch đến mùng 5 tết Giáp Ngọ).

Toàn trục đường Nguyễn Huệ sẽ chuyển thành phố đi bộ (tạm dừng lưu thông xe trên cả làn ô tô và xe gắn máy) trong suốt thời gian phục vụ khách du xuân đường hoa, từ 19 giờ ngày 28/1/2014 (tức 28 tháng chạp âm lịch) đến 22 giờ ngày 3/2/2014 (tức mùng 4 tết Giáp Ngọ).

Bên cạnh đó, đường Lê Lợi cũng tạm dừng xe cộ lưu thông đoạn từ đường Pasteur đến đường Đồng Khởi từ lúc 17 giờ đến 22 giờ ngày 28/1/2014 (tức 28 tháng chạp âm lịch) và ngày 3/2/2014 (tức mùng 4 tết Giáp Ngọ) để tổ chức lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật bế mạc đường hoa Nguyễn Huệ.

Theo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG