TPHCM: Ứng phó với đợt triều cường lớn

TPHCM: Ứng phó với đợt triều cường lớn
TP - Triều cường trên các sông, rạch ở TPHCM bắt đầu dâng cao, dự kiến sẽ đạt mức báo động I vào ngày 18/9, tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết vào chiều 17/9.

Theo dự báo, mực nước đo được tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) vào sáng 18/9 là 1,25m. Dự kiến, đến ngày 21/9, triều cường sẽ đạt xấp xỉ mức báo động II (1,36m). Trong khi đó, hai hồ chứa của nhà máy Thủy điện Thác Mơ và Thủy Điện Cần Đơn đã bắt đầu xả lũ.

Kể từ tối 16/9, Nhà máy Thủy điện Cần Đơn đã tăng lưu lượng xả lũ từ 600 lên mức 1.000m3/giây nên triều cường có khả năng sẽ còn dâng cao hơn mức dự báo.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố, TPHCM hiện còn hàng chục điểm xung yếu, dễ xảy ra tình trạng vỡ, sạt lở bờ bao khi triều cường dâng cao, gây ngập trên diện rộng.

Đó là các phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (quận 12); phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, Trường Thọ, Linh Đông (quận Thủ Đức); phường 28 (quận Bình Thạnh); phường 5, phường 6, phường 15 (quận Gò Vấp); các xã Đa Phước, Phong Phú, Tân Nhựt (huyện Bình Chánh); Bình Mỹ, Trung An (huyện Củ Chi) và ấp 2 và ấp 4, xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn).

MỚI - NÓNG