TPHCM xử phạt 40 xe nhồi nhét khách trong năm 2015

Trung bình mỗi ngày có hơn 1000 xe máy, 100 ô tô được đăng ký mới khiến phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh góp phần gây kẹt xe tại TPHCM. Ảnh Việt Văn.
Trung bình mỗi ngày có hơn 1000 xe máy, 100 ô tô được đăng ký mới khiến phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh góp phần gây kẹt xe tại TPHCM. Ảnh Việt Văn.
TPO - Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát giao thông đường sắt đường bộ (PC67, Công an TPHCM) cho hay trong năm 2015 vừa qua, đơn vị này xử phạt 40 xe khách chở quá số người quy định.  

Trung tá Huỳnh Trung Phong, Phó Phòng PC67 cho biết, trong đợt cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán năm nay, CSGT TPHCM sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát các chuyến xe khách liên tỉnh Bắc Nam để kịp thời phát hiện những xe khách chở quá số người quy định, lên phương án xử lý những trường hợp này để kéo giảm tình trạng nhồi nhét hành khách gây bức xúc cho người dân.

Ông Phong cũng thông tin thêm, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với CSGT các tỉnh bạn nhằm nắm rõ thông tin, lộ trình của những chuyến xe khách chở quá số người quy định để kịp thời xử lý.

TPHCM xử phạt 40 xe nhồi nhét khách trong năm 2015 ảnh 1

Trong trước và sau Tết Nguyên đán, CSGT TPHCM sẽ tăng cường kiểm tra xe khách chở quá số người quy định. Ảnh Việt Văn.

Về tình hình kẹt xe thường xảy ra trên địa bàn TPHCM, Phòng PC67 cho biết hiện nay lượng phương tham gia giao thông mà đơn vị quản lý lên đến hơn 7.5 triệu. Tính riêng trong năm 2015 vừa qua, người dân đi đăng ký mới trên 300.000 xe máy, 50.000 xe ô tô các loại. Trung bình mỗi ngày có hơn 1000 xe máy, 100 ô tô được đăng ký mới.


Riêng khu vực Cảng hàng không Tân Sơn Nhất mỗi ngày có gần 85.000 lượt hành khách và nhân viên ra vào. Dịp tết con số này lên đến 100.000 người nên khiến tình hình ùn tắc giao thông qua khu vực này càng nghiêm trọng. 

Ngoài việc tăng cường lực lượng, phân luồng điều tiết giao thông tại khu vực này, ông Phong kiến nghị thêm, người dân nên hạn chế đưa đón người thân bằng phương tiện cá nhân ở khu vực Cảng hàng không Tân Sơn Nhất vì nơi này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo báo cáo của PC67, trong năm 2015 vừa qua, CSGT TPHCM đã xử phạt gần 450.000 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, nộp ngân sách hơn 220 tỷ đồng. Phạt hơn 65.000 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy, bến bãi, nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng. Về tình hình tai nạn giao thông, toàn thành phố xảy ra gần 4000 vụ, làm chết 698 người, bị thương 3.343 người. 

MỚI - NÓNG