TPHCM yêu cầu lắp camera ở cơ sở bảo trợ trẻ em

Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em Linh Xuân, nơi 5 bảo mẫu đánh đập trẻ. Ảnh:S.H.
Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em Linh Xuân, nơi 5 bảo mẫu đánh đập trẻ. Ảnh:S.H.
Sau vụ bảo mẫu đánh đập trẻ nhiễm HIV, UBND TP HCM yêu cầu Sở Lao động lắp thiết bị giám sát tại các cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em nhằm ngăn chặn các trường hợp tương tự.

Trong văn bản khẩn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận yêu cầu Giám đốc Sở làm rõ trách nhiệm của Ban giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (quận Thủ Đức). Xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ tại đây đồng thời tổ chức tốt công tác chăm sóc, động viên tinh thần các em.

Lãnh đạo UBND thành phố cũng yêu cầu kiểm tra các trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em (công lập và ngoài công lập) trực thuộc Sở Lao động. Tăng cường trách nhiệm của giám đốc các trung tâm, không để xảy ra tình trạng ngược đãi, hành hạ xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, nghiên cứu lắp đặt các thiết bị theo dõi, giám sát hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại các khoa, phòng của cơ sở.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng được giao đánh giá lại đội ngũ cán bộ, nhân viên tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Sắp xếp nhân viên có phẩm chất đạo đức, yêu trẻ, được đào tạo kỹ năng công tác xã hội làm vai trò bảo mẫu.

Trước đó, các bảo mẫu khoa Măng Non của Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân bị phát hiện nhiều lần đánh đập trẻ nhiễm HIV trong giờ ăn. Họ thường tát liên tục vào mặt, dùng dép đánh, đá, hăm dọa hoặc nhéo các bé.

 Ngay sau đó, Đảng ủy Sở Lao động đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bí thư chi bộ trung tâm đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiên. Về mặt chính quyền, bà Tiên cũng bị tạm ngưng công tác từ ngày 7/4 đến hết ngày 21/4.

Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân thành lập năm 2010 trên cơ sở tách ra từ Trung tâm trẻ mồ côi Tam Bình (thuộc Sở Lao động). Có khoảng 110 cháu 0-16 tuổi được chăm sóc tại đây, đa phần đều mồ côi, chậm phát triển, nhiễm HIV, thần kinh...

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.