TPHCM : Ngập trên diện rộng

TPHCM : Ngập trên diện rộng
Do mực nước dâng rất cao trong khi đó hầu hết bờ bao đều nhỏ, yếu nên đã gây ngập trên diện rộng, nhất là địa bàn quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, huyện Củ Chi...Tính đến 17 giờ chiều nay (26/11), trên địa bàn thành phố đã có 38 đoạn bờ bao bị bể.
TPHCM : Ngập trên diện rộng ảnh 1
Triều cường dâng cao làm ngập đường giao thông liên thôn ở phường Hiệp Bình Chánh. Ảnh: TTXVN

Triều cường tiếp tục dâng cao

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 25/11 đỉnh triều cường cao nhất là 1,47m tại trạm Phú An (sông Sài Gòn). Dự báo ngày 26/11 đỉnh triều cường cao nhất là 1,49m, xuất hiện vào lúc 19 giờ 30; ngày 27/11 là 1,49m, xuất hiện vào lúc 20 giờ 30; ngày 28/11 là 1,43m, xuất hiện lúc 21 giờ 30.

Như vậy đỉnh triều cường còn tiếp tục dâng rất cao trong những ngày tới.

Anh Trần Nguyên Dũng, Phó chủ tịch UBND phường 28, quận Bình Thạnh cho biết, do mực nước dâng quá cao từ 3 đến 4 giờ sáng nay đã làm cho hầu hết địa bàn trong phường đều bị ngập, có nơi ngập sâu đến 0,7 – 1m, gây thiệt hại về hoa màu, cá nuôi và ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.

Trường tiểu học Bình Quới Tây bị ngập sâu phải cho học sinh nghỉ học; trạm y tế và trụ sở UBND phường cũng bị ngập trên 30cm. Do ảnh hưởng của triều cường, đến trưa ngày 26/11, nhiều đoạn trên tuyến đường Bình Quới và hộ dân hai bên đường vẫn còn ngập sâu 20 – 40 cm. Phường 28 đã huy động phường đội, tổ trật tự đô thị và nhân dân cùng vật liệu tiến hành gia cố các đoạn bờ bao bị bể.

Trên địa bàn quận 12 có tất cả 22 đoạn bờ bao bị bể do triều cường dâng cao. Trong đó tại các khu phố 1, 2, 3 thuộc phường An Phú Đông có 15 đoạn bờ bao và nhiều đoạn tràn bờ, gây ngập trên diện rộng khoảng 40% diện tích đất (350 ha), nhiều đoạn ngập sâu trên 1m, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Riêng khu vực Vila An Phú Đông nước tràn từ trong khu vực này ra khu dân cư gây ngập sâu 0,7m tại tổ 39 và 40 thuộc khu phố 3. Phường Thạnh Lộc có 6 đoạn bờ bao bị bể với chiều dài 25m.

TPHCM : Ngập trên diện rộng ảnh 2
Cảnh ngập lụt ở phường Hiệp Bình Chánh. Ảnh : TTXVN

Theo Phòng Kinh tế huyện Bình Chánh, tại khu B xã Bình Lợi, triều cường gây ngập 120 ha mía và đất vườn của khoảng 200 hộ dân xung quanh. Các tuyến đường giao thông chính như Trịnh Quang Nghị (hương lộ 7), Nguyễn Hữu Trí (hương lộ 8), An Hạ, An Phú Tây-Hưng Long, Hưng Long-Quy Đức, Trương Văn Đa, tuyến đường liên ấp 1,2 Bình Lợi... bị ngập 20-30cm. Nhiều tuyến đường giao thông nội động cũng bị ngập với tổng chiều dài hơn 3 km.

Ông Đào Văn Quý, Phó trưởng Phòng Kinh tế quận Thủ Đức cho biết, sáng nay, triều cường dâng cao làm bể 7 đoạn bờ bao thuộc các phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, Trường Thọ, Linh Đông ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của hàng trăm hộ dân trong khu vực ngập nước.

Trước đó (tối qua 25/11), triều cường cũng làm bể bờ bao rạch Đĩa (khu phố 4), phường Hiệp Bình Phước dài 10m, sâu 3m; và tại rạch cầu Đúc Nhỏ (khu phố 4 – đất của hộ ông Võ Thanh Tòng) bị bể đoạn bờ bao dài 12m, sâu 3m, gây ngập úng từ 0,6-0,8m, có nơi đến 1,2m, ảnh hưởng điều kiện sinh hoạt của hơn 700 hộ dân thuộc khu phố 4, 6. Ngoài ra, khoảng 1.930 học sinh Trường Tiểu học Hiệp Bình Phước, Trung học cơ sở Hiệp Bình và Mầm non phải nghỉ học do ngập nước.

Tại địa bàn phường 15 (quận Gò Vấp); xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi); xã Nhị Bình, Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) triều cường dâng cao cũng làm bể một số đoạn bờ bao, gây ngập úng hàng chục ha cây trồng và hơn 100 hộ dân.

Ban chỉ huy PCLB thành phố đã tiến hành kiểm tra thực địa tại các quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh... về tình hình ngập úng và đề nghị các địa phương khắc phục ngay tất cả các đoạn bờ bao bị bể, sạt lở để hạn chế tình trạng ngập úng cho các hộ dân, giảm thiệu thiệt hại. Trong trường hợp nước không thoát kịp phải sử dụng ngay máy bơm để bơm chống úng; đồng thời rà soát và có biện pháp gia cố, tôn cao bờ bao tại các vị trí xung yếu ngay trong chiều và tối nay.

MỚI - NÓNG