Tra cứu sai sót của các ấn phẩm lịch năm 2006

Tra cứu sai sót của các ấn phẩm lịch năm 2006
TP - Phó Chủ nhiệm VPCP Trần Quốc Toản vừa ký Công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm giao Bộ VH-TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, tra cứu.

Mục đích là để có kết luận chính xác, đảm bảo tính khoa học, có giải pháp xử lý đúng đắn, kịp thời về việc sai sót của một số ấn phẩm lịch năm 2006.

Theo thống kê, lịch block năm 2006 tồn đọng trong kho của Tổng Cty Phát hành sách Việt Nam là 245.000 cuốn, tương đương 3 tỷ đồng. Lượng tồn kho của NXB Đại học Quốc gia cũng khoảng 100.000 cuốn, tương đương gần 2 tỷ đồng.

Nguyên nhân của tình trạng lịch bloc bị ế thừa là do sự tách khỏi liên minh 48 nhà xuất bản của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, khiến số lượng lịch in ra quá nhiều gây nên ế thừa. 

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cũng yêu cầu Bộ VH-TT phải báo cáo kết quả kiểm tra lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2006.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.