Trả lại 60 triệu đồng cho du khách Hàn Quốc đánh rơi

Trả lại 60 triệu đồng cho du khách Hàn Quốc đánh rơi
TPO - Ngày 8/12, BQL Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) cho biết vừa trao lại ví tiền cho một du khách người Hàn Quốc đánh rơi.

Theo đó, chiều ngày 7/12, anh Nguyễn Pháp, nhân viên thang máy trong khu du lịch nhặt được một chiếc ví màu đen rơi ở ghế đá. Qua kiểm tra, chiếc ví có nhiều giấy tờ, thẻ visa, hộ chiếu, card…mang tên Mi Kyeong (Hàn Quốc). Đặc biệt, trong ví có tiền mặt gần 60 triệu đồng (tiền USD và won).

Trả lại 60 triệu đồng cho du khách Hàn Quốc đánh rơi ảnh 1 Nữ du khách nhận lại tài sản đánh rơi. Ảnh: BQL.

Xác định đây là tài sản du khách đánh rơi, BQL đã phát thông báo và nhờ nhiều đơn vị tìm kiếm du khách. Trong chiều cùng ngày, bà Mi Kyeong nhận được tin báo đã quay về khu du lịch để nhận lại tài sản của mình.

Cũng trong chiều 7/12,BQL đã trao trả lại một chiếc điện thoại di động cho du khách để quên trong động Âm phủ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.