Trả lại hiện trạng tự nhiên Đầm Thị Tường

Trả lại hiện trạng tự nhiên Đầm Thị Tường
TPO - Ngày 8/10, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Phú Tân, Trần Văn Thời và Cái Nước phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý, bảo vệ, trả lại hiện trạng tự nhiên Đầm Thị Tường trước ngày 15/10. 
Trả lại hiện trạng tự nhiên Đầm Thị Tường ảnh 1

Đầm Thị Tường sẽ được trả lịa hiện trạng tự nhiên.

Đầm Thị Tường rộng khoảng 700 ha, thuộc các 3 huyện Phú Tân, Trần Văn Thời, Cái Nước, hiện có hơn 100 hộ dân lấn chiếm, xây dựng nhà ở, chòi canh, rào chắn để nuôi và khai thác thủy sản.

Các huyện Phú Tân, Trần Văn Thời và Cái Nước điều tra, thống kê, phân loại các hộ dân khó khăn, chỉ có nguồn thu nhập nuôi trồng, khai thác thủy sản tại Đầm Thị Tường để có giải pháp hỗ trợ, tìm kiếm việc làm hoặc hướng dẫn sản xuất, kinh doanh ngành nghề phù hợp.

MỚI - NÓNG