Trả lại tổng cộng hơn 1 tỷ đồng nhặt được

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Ảnh: NLD
Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Ảnh: NLD
TP - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, thời gian qua nhiều nhân viên của cảng đã nhặt được và trả lại tài sản giá trị lớn của hành khách bỏ quên.

Điển hình như chị Bùi Thị Huyên (33 tuổi, nhân viên Đội thu phí - xe đẩy, Trung tâm khai thác Ga, thuộc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Hà Nội), tính từ năm 2013 tới nay, chị không dưới 8 lần nhặt được và trả lại hành lý của hành khách bỏ quên tại sân bay, với tổng giá trị ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Mới nhất, ngày 13/2 vừa qua, trong khi làm việc, chị Huyên nhặt được hành lý khách bỏ quên tại sân bay, trong túi đồ có: 148,9 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại Gionee; 1 máy ghi âm Powerbank; 1 máy tính bảng Sony; ngoài ra còn có một số đồ dùng cá nhân và giấy tờ mang tên Nguyễn Tiến Hà. Trước đó, hồi tháng 1/2014, chị Huyên cũng nhặt được túi hành lý của khách để quên tại nhà ga T1, trong túi có 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ, tư trang khác; trong tháng 7-8/2014, chị Huyên 2 lần nhặt được túi đồ của khách với tổng tiền mặt hơn 210 triệu đồng, điện thoại, đồng hồ đeo tay, giấy tờ cá nhân…

Ngày 17/2 vừa qua, anh Quách Đức Thành (32 tuổi, nhân viên Đội thu phí - xe đẩy) trong ca trực cũng 3 lần nhặt được đồ và trả lại cho hành khách đi máy bay bỏ quên tại sân bay Nội Bài. Trong hành lý có nhiều vật dụng giá trị, như: 9 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại iPhone 5S, 1 iPad và nhiều đồ dùng tư trang của hành khách.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.