Đại ngu

Đại ngu
TP - Thần Tài khăn áo tề chỉnh chuẩn bị cho một ngày bận rộn, sinh nhật của mình.

> Tiền 200 đồng bị thổi giá
> Chuyện thật 100% ở VN: Cho thần tài 'sờ ti'... cầu may

Ngài ngong ngóng nhìn ra cửa xem ai sẽ là người đầu tiên xông đất. Kia kìa, một nông dân chân lấm tay bùn bước vào! Rõ xui! Thần Tài xẵng giọng: Người đến cầu điều chi chăng?

Người nông dân từ tốn: Khởi bẩm! Gia đình tôi một năm chắt bóp làm lụng mua được chỉ vàng làm vốn lận lưng, giờ thời buổi khốn khó mang bán lấy tiền tiêu nhưng đến đâu cũng bị nơi thì từ chối, chỗ thì ép giá. Thôi chi bằng mang đến nhờ Thần Tài phán xử…

Lại một người tự xưng mình là công nhân, lấm lem dầu mỡ xuất hiện lễ phép chắp tay thưa: Dạ bẩm! Gia cảnh nhà con cũng chả khác chi anh nông dân kia. Được tí vàng trong tay bán chả được, đổi cũng không xong…

Thần Tài chưa kịp trả lời thì tiếp đến mấy khách ra dáng là dân buôn bán. Mấy người xếp hàng trật tự, một vị đại diện thưa: Lạy bẩm Thần Tài! Chúng con đều mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc dễ đến mấy chục năm. Giờ thương hiệu chúng con không được ghi nhận. Bán nữ trang chẳng ai thèm ngó. Bán vàng miếng giờ chả ai tin. Người ta mang vàng đến cửa hàng bán tháo rào rào. Vậy xin hỏi Thần Tài cao minh nên mua vào hay nên từ chối?...

Định trả lời, thì trước cửa đỗ xịch siêu xe. Khách bệ vệ oai phong bước xuống ném phịch trước mặt Thần Tài mấy bao tải, chỏng lỏn: Trả lại cho ông đấy! Toàn là 3 chữ A, 4 chữ Z, 5 chữ X vàng miếng thương hiệu cả, nhưng giờ người ta đang siết, đang biên tập còn lại vài thương hiệu thôi. Bán mua thời nay khác chi khỉ đu đọt cây nín thở…

Nghe xong nỗi niềm 4 đối tượng khách hàng, Thần Tài không giữ được bình tĩnh, phán: Đúng là tứ đại ngu! Vàng muôn đời vẫn là vàng chứ!

Trợ lí Thần Tài đứng bên nhắc khẽ: Xin Thần chớ gọi họ là đại ngu. Đại ngu theo nghĩa Hán Nôm là niềm vui sướng lớn đấy!

Thần Tài giật mình: Thế ư! Vậy ta tự nhận mình là đại ngu vậy!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.