Chí phải

Chí phải
TP - Các cụ có câu: Thượng điền tích thủy hạ điền khan, cấm có sai cậu nhỉ…

> Rắc rối
> Nhìn xa trông rộng

-Hình như câu đó còn thiếu một vế thì phải?

-Sao lại thiếu một vế?

-Ngẫm từ hệ thống thủy điện miền Trung thời nay mà luận thì đúng là mùa khô thủy điện tích nước, hạ du khát kêu khan cả cổ…

-Thế câu các cụ đi trước thời đại rồi còn gì? Còn thiếu vế gì nữa đâu?

-Mình đồ rằng, các cụ đúc rút ra câu đó khi đang mùa hè thôi. Nếu các cụ chứng kiến mùa mưa ở xứ đòn gánh này, chắc chắn phải có về thứ hai…

-Theo cậu nên bổ sung thế nào?

-Mình không giỏi chữ Nho, chỉ nôm na thêm thế này vào vế sau cho dễ hiểu: Thượng điền tích thủy hạ điền khan/ Hồ trên xả nước phía dưới tràn. Thế là đủ hai mùa mưa nắng!

-Được đấy! Thế còn câu: Bán anh em xa mua láng giềng gần, thì sao?

-Vừa đúng vừa sai!

-Bậy nào! Các cụ mà sai ư?

-Láng giềng thời các cụ trong sáng, rạch ròi, công tâm, minh bạch, chứ láng giềng thời nay cũng năm bảy thứ! Có láng giềng hở ra là ăn cắp vặt, nhăm nhăm lấn đất! Ao hồ của người ta mà cứ làm như ao nhà mình, dựng chòi, thả lưới. Sản vật nhà người ta mà cứ nhận vơ dán bừa lo gô thương hiệu nhà mình…Láng giềng ấy có đáng phải mua không?

-Gặp phải láng giềng ấy căng nhỉ? Không lẽ chuyển nhà?

-Chuyển là thế nào! Gia cố phên giậu. Nâng cấp tường hào. Đề cao cảnh giác là vẫn ở yên giữ đất tổ tiên thôi!

-Chí phải!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.