Trả tài sản gần 50 triệu đồng cho du khách Hàn Quốc thất lạc tại biển Đà Nẵng

Đội quản lý trật tự du lịch biển thuộc Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng trả lại tài sản gần 50 triệu đồng mà du khách Hàn Quốc làm thất lạc ở bãi biển Mỹ Khê
Đội quản lý trật tự du lịch biển thuộc Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng trả lại tài sản gần 50 triệu đồng mà du khách Hàn Quốc làm thất lạc ở bãi biển Mỹ Khê
TPO - Một du khách Hàn Quốc làm thất lạc 2 điện thoại di động trị giá gần 50 triệu đồng trong lúc đang du lịch tại bãi biển Mỹ Khê (Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Đội quản lý trật tự du lịch biển thuộc Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng đã hỗ trợ tìm kiếm và trao trả số tài sản trên cho du khách Hàn Quốc. 
Chiều 2/8, Đội quản lý trật tự du lịch biển (Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng) đã bàn giao số tài sản thất lạc giá trị gần 50 triệu đồng cho một du khách người Hàn Quốc.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 1/8, tại bãi biển Mỹ Khê (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), anh Hyun Sook Kwak - du khách Hàn Quốc đã làm thất lạc số tài sản trị giá gần 50 triệu đồng. Bao gồm: 1 điện thoại iPhone XS, 1 điện thoại Samsung Galaxy S10 cùng số tiền mặt trị giá 134.000 đồng.
Đến 18g cùng ngày, các thành viên Đội quản lý trật tự du lịch biển phát hiện số tài sản nói trên. "Sau khi phát hiện số tài sản bị thất lạc, chúng tôi đã thông báo và tìm kiếm chủ nhân của số tài sản", ông Phan Thanh Trinh, Tổ phó Tổ công tác số 2 - Đội quản lý trật tự du lịch biển cho biết.
Đến 13g ngày 2/8, Tổ công tác đã tiến hành trao trả toàn bộ số tài sản cho du khách Hyun Sook Kwak.
"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh Phan Thanh Trinh và anh Lê Văn Hương (thành viên Đội Quản lý) vì đã tìm thấy và trả lại số tài sản thất lạc cho tôi. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều", anh Hyun Sook Kwak viết trong thư cảm ơn.
MỚI - NÓNG