Trà Vinh có Chủ tịch tỉnh sau cuộc họp bất thường

Trà Vinh có Chủ tịch tỉnh sau cuộc họp bất thường
TP - Tỉnh Trà Vinh đã có Chủ tịch UBND sau cuộc họp bất thường của HĐND tỉnh ngày 4/1, bầu ông Đồng Văn Lâm, 53 tuổi.

Ông Lâm trước đây là Bí thư Huyện uỷ Trà Cú, được bầu làm Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh hồi tháng 7/2013. Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vẫn bỏ trống sau khi ông Trần Khiêu có đơn từ chức vào tháng 3/2013 và được HĐND tỉnh chấp thuận miễn nhiệm vào tháng 7/2013.

Trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần thứ 5. Sáng 4/1, UBND tỉnh TT-Huế tổ chức trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô lần thứ 5 (2008-2013) cho 30 tác phẩm và công trình nghệ thuật đạt thành tích cao. Giải A gồm vở ca kịch “Hồ Chí Minh hồi ức màu đỏ” (Nguyễn Ngọc Bình đạo diễn), tác phẩm ảnh “Chung sức” (Nguyễn Hữu Hài), tập nghiên cứu âm nhạc “Nhã nhạc triều Nguyễn” (Bùi Vĩnh Phúc), tiểu thuyết “Vùng sâu” (Tô Nhuận Vỹ), tiểu thuyết “Biết đâu địa ngục thiên đường” (Nguyễn Khắc Phê), ca khúc “Hồn đất” (Trần Đại Dũng), tranh “Mưa” (Lê Văn Nhường).

Thi tuyển phó giám đốc đài PT&TH. Hội đồng thi tuyển của UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngày 3/1, đã hoàn tất thi tuyển PGĐ Đài PT&TH tỉnh. Có 3 người dự thi đều là cán bộ của Đài, gồm ông Trần Văn Khanh (Trưởng phòng Sản xuất chương trình), ông Nguyễn Thanh Hùng (Phó phòng Văn nghệ - Giải trí) và bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Phó phòng Thời sự). Trước đó, ngày 2/1, đã thi tuyển PGĐ Sở TN&MT có 2 người tham dự. Đợt này, tỉnh Đồng Tháp còn thi tuyển PGĐ Sở GT&VT và Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng.

Báo Khoa học Phổ thông ra mắt báo điện tử Sống khỏe sáng 4/1 tại TPHCM, (www.songkhoeonline.vn). Ông Bùi Trọng Nhơn, Trưởng ban biên tập báo điện tử Sống khỏe cho biết: Sống khỏe có sự cộng tác về chuyên môn của những thầy thuốc uy tín.

Bị điện giật chết, gia đình mang lư hương kêu oan. Ngày 4/1, gia đình nạn nhân Ngô Thị Nơi, 27 tuổi, ở khóm 4, thị trấn Cái Đôi Vàm (Phú Tân) mang di ảnh, lư hương đến trụ sở UBND huyện Phú Tân đòi bồi thường. Trước đó, ngày 1/1, chị Nơi đi trên đường ướt do triều cường, bị điện giật chết. Ông Lâm Anh Tuấn, GĐ Điện lực Cà Mau cho biết, đã chỉ đạo Điện lực Phú Tân tìm hiểu nhưng không phát hiện lỗi kỹ thuật. Ông Lê Hoàng Phước, GĐ Viễn thông Cà Mau cũng phủ nhận trách nhiệm sự cố điện từ đường dây viễn thông.

Nghịch đầu đạn, một học viên tử vong. Sáng 4/1, hai học viên của Trường Giáo dưỡng số 4 thuộc Tổng Cục Cảnh sát thi hành án và Hỗ trợ Tư pháp (đóng tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) được cử đi chăn bò tại vườn tràm trước cổng trường. Một người nhặt được một đầu đạn dưới lòng suối, cầm lên chơi. Đầu đạn phát nổ khiến người này tử vong.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG