Trách nhiệm của lực lượng CAND rất nặng nề

Trách nhiệm của lực lượng CAND rất nặng nề
Đó là lời căn dặn của Chủ tịch nước Trần Đức Lương đối với lực lượng công an nhân dân (CAND) tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” diễn ra hôm qua, 9/8 tại Hà Nội.

Về dự đại hội là đại diện 120 tập thể và 107 cá nhân CAND điển hình tiên tiến đang công tác, chiến đấu; các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng… Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đến dự và chúc mừng lực lượng CAND.

5 năm qua, phong trào thi đua trong lực lượng CAND đã đem lại những kết quả to lớn bảo đảm ANTT.

Nhiều đơn vị, địa phương liên tục được Chính phủ và Bộ CA tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua “Vì ANTQ”; 2 tập thể được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 6 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 52 tập thể và cá nhân được phong tặng Anh hùng LLVTND...

Nhân dịp này, 11 tập thể và 3 cá nhân CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới (trong đó, riêng CA TP Hà Nội có 3 đơn vị được phong tặng, gồm CA quận Ba Đình, CA huyện Thanh Trì và CA phường Minh Khai).

5 tập thể, 8 cá nhân CAND khác được phong tặng và truy tặng Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao cờ và bằng danh hiệu Anh hùng cho các tập thể, cá nhân trên.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”.

Chủ tịch nước khẳng định, từ các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng tiêu biểu cho sự mưu trí, dũng cảm, bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng xả thân để bảo vệ nhân dân trước sự tấn công nguy hiểm của tội phạm hay trong dòng nước lũ, thiên tai, hỏa hoạn; nhiều tấm gương cán bộ chiến sỹ CA không nhận hối lộ, vượt khó, chấp nhận gian khổ, tận tụy hết mình vì hiệu quả công việc...

Chủ tịch nước căn dặn lực lượng CAND phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lên tầm cao mới thành cao trào cách mạng, tạo ra những chuyển biến sâu sắc, toàn diện và vững chắc; phải xác định mục tiêu lớn nhất của phong trào chính là việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; đặc biệt, phong trào thi đua “Vì ANTQ” trong lực lượng CA phải mang tính xã hội hóa để huy động được sức mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân cùng tham gia...

Chủ tịch nước Trần Đức Lương nêu rõ để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng vẻ vang, trách nhiệm của lực lượng CAND sẽ rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng công an phải luôn luôn phát huy được sức mạnh tổng hợp dựa trên nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cuối ngày hôm qua, Đại hội đã thông qua quyết tâm thư gửi Ban chấp hành TW Đảng, Chính phủ và Hội đồng Thi đua khen thưởng TW, hứa quyết tâm thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, giữ vững ổn định chính trị, kiềm chế các loại tội phạm và tệ nạn xã hội...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.