Trại giam Xuyên Mộc có 258 phạm nhân được xét đặc xá

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc động viên phạm nhân cố gắng phấn đấu, cải tạo sớm hòa nhập với cộng đồng.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc động viên phạm nhân cố gắng phấn đấu, cải tạo sớm hòa nhập với cộng đồng.
TPO - Chiều nay (15/8), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương đã kiểm tra công tác đặc xá năm 2015 tại trạm giam Xuyên Mộc và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Theo báo cáo của đại tá Nguyễn Trọng Tuấn, giám thị trại giam Xuyên Mộc, hiện nay, quản lý trên 2.700 phạm nhân đang chấp hành án tù, trong đó phần đông là các án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như buôn bán ma tuý, giết người, cướp tài sản, hiếp dâm,… với gần 200 trường hợp án chung thân. Nhiều phạm nhân đã có tiền án, tái phạm nhiều lần. Đặc biệt, có trường hợp có 10 tiền án. 
Trong đợt này, trại giam Xuyên Mộc có 258 trường hợp đủ điều kiện được phạm nhân bình xét, bỏ phiếu bầu, lãnh đạo trại giam đã xem xét, đề xuất Bộ Công an đưa xem xét đặc xá. 
Tại trạm giam Xuyên Mộc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp kiểm tra bếp ăn, thực phẩm, các điều kiện ăn ở, sinh hoạt, lao động, khám chữa bệnh của các phạm nhân và ân cần thăm hỏi, động viên một số trường hợp cố gắng phấn đấu, cải tạo tốt, có nhiều tiến bộ để được xem xét đặc xá, giảm án, sớm hoà nhập với cộng đồng và gia đình.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong năm 2015, có trên 17.000 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá. Đặc xá là chủ trương, chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước, các trại giam, địa phương, bộ ngành liên quan phải triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật, không để xảy ra tiêu cực trong quá trình xem xét đặc xá. 

Trạm giam Xuyên Mộc và Bộ Công an tiếp tục rà soát, không để bất cứ đối tượng nào đủ điều kiện nhưng không đưa vào và không đủ điều kiện nhưng vẫn đưa vào xét đặc xá.

MỚI - NÓNG