Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2016:

Trang nghiêm phần lễ, hấp dẫn phần hội

Biển người hành hương về Đền Hùng. Ảnh: Tùng Duy.
Biển người hành hương về Đền Hùng. Ảnh: Tùng Duy.
TP - Du khách hành hương từ khắp mọi miền đất nước đổ về Đền Hùng với ước tính vào ngày chính giỗ (10-3 âm lịch) có thể lên đến 2 triệu người, với tâm niệm thắp hương tri ân công đức Tổ Tiên, cầu cho một năm bình an, hạnh phúc, thịnh vượng...

Những năm gần đây, công tác quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội tại Khu di tích ngày càng quy củ, chặt chẽ, giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được đánh giá là một trong những lễ hội mẫu mực, quy mô, bài bản, thành kính, trang nghiêm ở phần lễ và phong phú, hấp dẫn ở phần hội.

Về phần hội năm nay, du khách thập phương sẽ được tận hưởng những cuộc thi bơi chải (sông Lô), rước kiệu (các xã vùng ven núi Nghĩa Lĩnh), hát Xoan (miếu Lãi Lèn, đình Thét, đình Hùng Lô), màn đâm đuống của người Mường, nghệ nhân gói bánh chưng bánh dày ở thành phố Việt Trì, hát ghẹo từ bốn phường Xoan cổ… Tất cả hiện lên bức tranh sinh động, an lành trên một khu trung tâm sân hành lễ với nhạc điệu và màu sắc sinh động của đại hội trại.

Theo ông Lưu Quang Huy, Giám đốc Khu di tích, gần 100% nhân lực của Khu di tích được huy động nhặt rác, vệ sinh môi trường và làm không nghỉ từ 11h đêm tới 5h sáng hôm sau. Các nhà hàng, bãi xe, điểm dịch vụ ký cam kết (bán hàng gì, giá cả, chất lượng…), các xã vùng ven cắt cử nhân lực chung tay giữ gìn bảo đảm an ninh, môi trường cho lễ hội. Gần 1,3 triệu du khách đến với Đền Hùng chiều qua (9-3 âm lịch) đã dâng hương thành kính lên Vua Hùng trong bình an dễ chịu. Ông Lưu Quang Huy khẳng định, ước tính gần 2 triệu du khách về với Đất Tổ ngày chính giỗ hôm nay chắc chắn được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sẽ có tổ thường xuyên kiểm tra, sắp xếp lễ vật trên các ban thờ trang nghiêm, đẹp đẽ; các đồ thờ tự thường xuyên được bài trí trật tự theo đúng thuần phong mỹ tục; hướng dẫn, tuyên truyền, nhắc nhở đồng bào và khách hành hương về việc đặt tiền lễ, tiền giọt dầu đúng nơi quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ và nghiêm cấm việc đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch trong phạm vi di tích, ngăn chặn bói toán, cờ bạc...

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng từ 7h30 phút sáng nay dự kiến có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, du khách thập phương. Mẫu mực, trang nghiêm, thành kính từ văn tế, áo lễ, lễ vật, đoàn hành lễ đã được lên kế hoạch kịch bản trang trọng và cực kỳ chặt chẽ. Ba tỉnh góp giỗ (Cà Mau, Bình Thuận và Hưng Yên) không chỉ cử đại diện tham dự, còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ tham gia lễ hội từ nhiều ngày qua. Hơn 1.000 địa điểm thờ tự Vua Hùng trong cả nước đồng loạt tổ chức dâng hương theo nghi lễ truyền thống vào 7 giờ 30 sáng nay. Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được dâng lên cao trào trong ngày Quốc giỗ.

Gần 3.000 lượt bạn trẻ Đất Tổ được Tỉnh Đoàn huy động thường trực có mặt tại Khu di tích với nhiệm vụ nhặt rác, hướng dẫn du khách, tiếp sức y tế, và làm tai mắt ANTT cho lực lượng chức năng đã làm ấm lòng du khách. Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ Phạm Thanh Tùng cho biết, cao điểm hôm nay sẽ có tới gần 1.000 bạn trẻ tiếp sức tại Khu di tích với tinh thần tình nguyện hoàn toàn.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.