Trang trọng Lễ viếng và truy điệu cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ viếng và truy điệu cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập
TP - Sáng qua, 1-12, tại Hội trường Thống Nhất TP Hồ Chí Minh, Ban lễ tang và Thành ủy TPHCM trang trọng tổ chức lễ viếng và truy điệu đồng chí Hà Huy Tập - Cố Tổng Bí thư  BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trang trọng Lễ viếng và truy điệu cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ảnh 1
TP Hồ Chí Minh đưa tiễn cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập về quê hương

Các đoàn đại biểu của BCH T.Ư Đảng, Chính phủ, Quốc hội, UB T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành T.Ư, lực lượng vũ trang, các địa phương TPHCM và Hà Tĩnh đã trang trọng viếng đồng chí cố Tổng Bí thư của Đảng. Điếu văn do Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đọc.

Đồng chí Hà Huy Tập (1906-1941) thuộc thế hệ những người cộng sản đầu tiên tham gia thời kỳ đấu tranh vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từng đảm nhiệm trọng trách là Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 7-1936 đến tháng 3-1938.

Sinh 24 - 4 - 1906 tại làng Kim Nặc, xã Cẩm Hùng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình nhà nho, ông tốt nghiệp trường Quốc học Huế, trở thành giáo viên tiểu học.

Từ một người yêu nước, ông đã nhanh chóng trở thành một chiến sĩ cộng sản. Tham gia Tân Việt Cách mạng Đảng, hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, thành viên Ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng, Ủy viên BCH, Ban Thường vụ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cùng với đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, đồng chí Hà Huy Tập là Tổng Bí thư thứ ba của Đảng ta được đào tạo chính quy tại trường Đại học Cộng sản Phương Đông ở Liên bang Xô viết.

Đồng chí Hà Huy Tập là một nhà lãnh đạo tầm nhìn và khả năng dự báo, khả năng chỉ đạo sắc sảo và là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.

Tháng 11-1940, khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ, đồng chí Hà Huy Tập bị thực dân Pháp bắt và khép vào tội lãnh đạo khởi nghĩa Nam Kỳ và bị tòa án thực dân Nam Kỳ tuyên án tử hình.

Ngày 28-8-1941, đồng chí Hà Huy Tập bị xử bắn tại trường bắn Ngã Ba Giồng - Hóc Môn (Gia Định) cùng các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn Hữu Tiến…

68 năm sau ngày đồng chí hy sinh, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của các địa phương, các nhà khoa học, và những người hỗ trợ..., rạng sáng 23-11-2009 - Ban tìm kiếm hài cốt gia tộc họ Hà đã tìm được hài cốt đồng chí Hà Huy Tập tại bến Tắm Ngựa, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn.

Lúc 1 giờ 30 phút chiều cùng ngày, lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí cố Tổng Bí thư về quê hương an táng diễn ra theo lễ nghi cấp nhà nước. Hài cốt đồng chí Hà Huy Tập được chuyển về TP Vinh bằng đường hàng không, sau đó được đưa về quê. 

Đúng 17 giờ 17 phút hôm qua, chuyến chuyên cơ chở hài cốt cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ TP Hồ Chí Minh đáp xuống sân bay Vinh, Nghệ An.

Sau 15 phút tổ chức lễ dâng hương tại sân bay Vinh, hài cốt cố Tổng Bí thư được đưa về khu lưu niệm tại xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Lễ truy điệu và an táng đồng chí Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh được tổ chức vào 13 giờ hôm nay (2-12) ở đồi Miếu Đồng Nem, khu vực Đồng Mấu, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên.

MỚI - NÓNG