Tranh giành mua thịt đà điểu

Người dân đổ xô mua thịt đà điểu Ảnh: Nguyễn Thành
Người dân đổ xô mua thịt đà điểu Ảnh: Nguyễn Thành
TP - Hàng trăm người dân từ nhiều địa phương đang đổ xô đến Trung tâm giống đà điểu Quảng Nam (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) để tranh giành mua thịt đà điểu.

> Gần 655 tỷ đồng khống chế bệnh lở mồm long móng

Người dân đổ xô mua thịt đà điểu Ảnh: Nguyễn Thành
Người dân đổ xô mua thịt đà điểu. Ảnh: Nguyễn Thành .

Hiện tượng trên tiếp diễn gần 2 tuần qua, kể từ khi tỉnh Quảng Nam công bố dịch heo tai xanh, lở mồm long móng và lệnh cấm giết mổ, buôn bán, vận chuyển gia súc. Ngày 20-3, diễn ra cảnh chen lấn ngay cánh cửa sắt của Trung tâm giống đà điểu Quảng Nam. Người dân và tiểu thương kéo đến mua thịt và phụ phẩm đà điểu, khiến trung tâm luôn trong tình trạng cháy hàng.

Để có thịt bán cho dân trong ngày, bất đắc dĩ trung tâm phải sử dụng hình thức phát phiếu mua cho khách hàng theo từng đợt, mỗi đợt chỉ phát khoảng 30 phiếu. Người dân mua thịt theo số thứ tự ghi trên phiếu.

Trong 30 phiếu mua hàng, trung tâm này ưu tiên cho các khách thường xuyên giao dịch, sau đó mới đến lượt bán cho dân. Vì phải chờ lâu, nhiều người tranh giành chen lấn và trèo qua tường rào của trung tâm gây mất trật tự và lộn xộn.

Chị Lê Thị Hoa, thôn Phú Đông (xã Tam Phú) đến mua thịt nhưng phải đợi chờ từ tờ mờ sáng. Chị Hoa cho biết: “Từ ngày Quảng Nam bị dịch lợn tai xanh, thịt heo, trâu bò bị cấm giết mổ ngày nào tôi cũng xuống đây mua thịt đà điểu về bán lại cho các quán ăn, quán nhậu. Tôi đã có phiếu mua hàng, phải đứng đợi gần 3 giờ đồng hồ mới mua được vì hết hàng”.

Ông Nguyễn Quyết Chiến - Phó GĐ Trung tâm giống đà điểu Quảng Nam, cho biết: “Trước đây, mỗi ngày chỉ có trên dưới 20 khách hàng đến trung tâm mua thì nay số khách đến tăng lên gấp 4 lần. Do khách hàng quá đông, để tránh cảnh lộn xộn, chúng tôi đã phát phiếu thứ tự và đưa ra quy định mỗi người chỉ được mua dưới 15kg”.

Cũng theo ông Chiến, mỗi ngày trung tâm giết mổ ít nhất 30 con đà điểu nhưng với lượng khách đến mua nhiều như hiện nay thì không đủ cung ứng.

Theo người dân và tiểu thương có mặt tại đây thì giá thịt đà điểu trong vòng mấy ngày trở lại đây đã bị đẩy lên cao so với trước. Thịt đà điểu sụn được bán với giá 50.000 đồng/kg tăng gần 10.000 đồng, xương ống giá 15.000 đồng/kg trong khi ngày thường chỉ dưới 10.000đồng/kg, trứng, da giá cũng tăng cao theo.

Được biết, thường ngày trung tâm này chỉ bán các phụ phẩm của thịt đà điểu cho người dân còn thịt loại 1, loại 2 thường xuất khẩu, hoặc xuất bán ra thị trường với số lượng lớn. Tuy nhiên, những ngày này trung tâm sẵn sàng bán lẻ cho người dân các loại thịt cao cấp với giá không hề rẻ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG