Tránh xe con, ô tô tải đâm đổ nhà dân

Tránh xe con, ô tô tải đâm đổ nhà dân
TPO – Cú đánh lái của tài xế Đuyên khiến xe tải mất thăng bằng, lật úp vào nhà của anh Hà làm cho ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn. Rất may tai nạn không gây thiệt hại về người.

Khoảng 13 giờ hôm nay (28/12) trên QL 15 đoạn đi qua ngã tư Quán Gạc, (xóm 8, thôn Nam Bình, Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh) xảy ra một vụ xe tải đâm vào nhà dân ở ven đường.

Hiện trường vụ lật xe làm sập nhà dân
Hiện trường vụ lật xe làm sập nhà dân.

Theo người dân chứng kiến, vào thời gian trên, xe tải mang BKS 38C-01458 do lái xe Lê Đình Đuyền (SN 1982, trú xã Sơn Trà, Hương Sơn) điều khiển, chở vật liệu xây dựng lưu thông theo hướng Hương Khê về TP Hà Tĩnh. Khi xe đến ngã tư Quán Gạc thì bất ngờ có một ôtô 4 chỗ từ đường khác lao ngang qua.

Để tránh chiếc xe này, tài xế Đuyền buộc phải đánh lái, ép sát xe vào lề đường. Cú đánh lái khiến xe tải mất thăng bằng, lật úp vào nhà anh Nguyễn Đình Hà, làm cho ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn. Rất may tai nạn không gây thiệt hại về người.

Ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn
Ngôi nhà tan hoang sau vụ tai nạn.

Sau khi nhận được tin báo lực lượng CSGT huyện Thạch Hà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.