Tràn dầu ở biển Đà Nẵng: Thảm họa vẫn lơ lửng

Tràn dầu ở biển Đà Nẵng: Thảm họa vẫn lơ lửng
TP- Sáng 18/10, Ban chỉ đạo (BCĐ) khắc phục sự cố thủng bồn xăng dầu đã có cuộc họp khẩn nhằm đánh giá tình hình và tiếp tục tìm biện pháp khả thi để giải quyết triệt để hậu quả.

Tại cuộc họp, nguy cơ về một thảm họa tiềm ẩn đã được đưa ra, khi bức tường bê tông bị sạt lở có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào và phía dưới, ngoài 2 bồn xăng dầu bị thủng đã được hút chuyển về kho xăng quân đội H182 gần đó, vẫn còn 3 bồn, gồm xăng A92, dầu diezen và dầu ZA1 (nhiên liệu máy bay) nguyên vẹn.

Theo Giám đốc  Sở Tài nguyên - Môi trường TP Đà Nẵng Nguyễn Điểu, đến 23 giờ tối 17/10, lượng xăng, dầu trong 2 bồn bị thủng đã được chuyển qua kho xăng quân đội H182 bằng đường ống. Đến khoảng 1 giờ sáng 18/10, lực lượng ứng cứu hoàn tất việc chuyển khoảng 500 m3 xăng tràn ra đê bao về kho H182.

Buổi sáng cùng ngày, lực lượng CS PCCC bắt đầu thực hiện phun nước, phun bọt tạo độ ẩm cần thiết nhằm hạn chế khả năng xảy ra hỏa hoạn. Song song với các thao tác trên, lực lượng của Trung tâm Ứng cứu xử lý sự cố tràn dầu miền Trung cũng khẩn trương dùng các tấm thấm hút dầu loang trên biển. Theo ông Điểu, khoảng 200 m3 xăng, dầu đã lan ra 6 km2 vùng biển Đà Nẵng.

Đầu giờ chiều qua, 18/10, sau khi Sở TNMT Đà Nẵng đo nồng độ xăng dầu ảnh hưởng ra môi trường và có kết quả an toàn, lực lượng CSGT TP Đà Nẵng đã cho phép thông xe qua lại trên đèo Hải Vân nhưng sẽ có các biện pháp nhắc nhở tài xế.

Thượng tá Nguyễn Phong – Trưởng phòng CS PCCC Công an Đà Nẵng - đề nghị tạm dừng ngay mọi hoạt động nhập xăng dầu tại kho xăng hàng không Liên Chiểu, nơi xảy ra sự cố. Ngoài ra, Thượng tá Nguyễn Phong cũng đề nghị khẩn cấp chuyển số xăng, dầu ở 3 bồn còn lại đến nơi an toàn, tránh sự rủi ro tiếp theo.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an Đà Nẵng đã huy động 6 xe chữa cháy, 4 xe chuyên dụng cùng gần 60 cán bộ chiến sĩ túc trực 24/24 sẵn sàng hạn chế nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra, lực lượng CPCCC CA Thừa Thiên - Huế và CA Quảng Nam cũng được điều tới giúp đỡ.

Đại tá Đoàn Hữu Thắng – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC Bộ Công an - kiên quyết: “Phải ngay lập tức chuyển xăng dầu còn lại đến nơi an toàn. Sau đó đơn vị quản lý kho xăng phải trình phương án khắc phục bờ kè. Phải đảm bảo mức độ chính xác cao nhất”.

Ông Trương Văn Tấn – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường miền Trung cho hay, khi đi kiểm tra, nhiều người dân ở Nam Ô phản ánh, đã có hiện tượng tôm, cá chết bất thường. Hiện lực lượng CS PCCC Đà Nẵng vẫn túc trực 24/24 cho đến khi sự cố được giải quyết hoàn toàn. Con số thiệt hại vẫn chưa được đưa ra.

MỚI - NÓNG