Trao 150 triệu đồng cho đồng bão bị thiệt hại do bão

Trao 150 triệu đồng cho đồng bão bị thiệt hại do bão
TP - Ngày 9/10, báo Tiền phong phối hợp với Tổng Cty Bia – Rượu- Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã trao trực tiếp 150 suất quà cứu trợ (mỗi suất gồm 1 triệu đồng và mỳ gói, nước khoáng, áo mưa, áo pull ...).
Trao 150 triệu đồng cho đồng bão bị thiệt hại do bão ảnh 1
Đại diện Cty SABECO và báo Tiền phong ủng hộ người dân gặp nạn trong cơn bão số 6 tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng)

Quà được trao cho cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 6 gây ra tại các phường thuộc quận Sơn Trà và Liên Chiểu.

Đặc biệt trong đó có bốn gia đình bị sập nhà hoàn toàn được cứu trợ 5 triệu đồng/nhà. Đoàn cứu trợ cũng đã đến thăm và tặng quà cho sáu gia đình có người thân bị thiệt mạng do bão.

Tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) - nơi bị thiệt hại thuộc diện nặng nề nhất trong bão, cũng là một trong những phường nghèo nhất thành phố, ông Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường cho biết phường có ba người thiệt mạng, hàng trăm nguời bị thương, 421 nhà sập, tốc mái hoàn toàn 1.558 nhà, mất tích và chìm 37 chiếc tàu và hư hại nặng 104 chiếc.

Cả ba ngôi trường trên địa bàn đều hư hỏng, học trò đang phải học ca 3. Đoàn cứu trợ đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Đỗ Hột (53 tuổi, tổ 27 Nại Hiên Đông), vốn là một cựu chiến binh đã bị thiệt mạng trong bão.  

Trong đợt này, đoàn sẽ cứu trợ tại ba tỉnh gồm Đà Nẵng, Quảng Nam và TT-Huế với tổng giá trị 500 triệu đồng.

Danh sách bạn đọc gửi tiền  ủng hộ đồng bào bị bão số 6 qua báo Tiền phong

Tại Ban đại diện Cần Thơ:

1.Chị Nguyễn Ngọc Thúy-Cty XSKT Minh Hải, số 7 đường Hai Bà Trưng, tỉnh Bạc Liêu: 1.000.000 đồng; 2. Ông Nguyễn Văn Mẫn-GĐ Cty Cổ phần Du lịch sinh thái, KS Mango-bay Phú Quốc: 300.000 đồng; 3. Ông Dương Văn Bé Hai-Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư và Xây dựng TP Cần Thơ: 1.000.000 đồng; 4. Bà Nguyễn Thị Bảy-Chủ nhiệm HTX Vận tải thủy bộ Cao Cường-TP Cần Thơ: 1.000.000 đồng; 5. Chị Ngọc Bích-Cty tàu cao tốc Superdong, số 14 đường Tự Do, phường Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang: 1.500.000 đồng.

Tại Hà Nội:

1. Một bạn đọc giấu tên ở Hà Nội gửi 100.000 đồng; 2. Bùi Phương Anh ở Quan Nhân, Thanh Xuân (Hà Nội) gửi 300.000 đồng; 3. Cháu Nguyễn Long ở H1, Tập thể Trương Định (Hà Nội) gửi 100.000 đồng; 4. Một bạn đọc ở Hà Nội gửi 500.000 đồng; 5. Đỗ Thụy Anh Thư, Đỗ Thùy Linh ở 3A11 Phương Mai, Hà Nội gửi 300.000 đồng; 6. Đỗ Thị Châu (Hà Nội) 200.000 đồng; 7. Mai Thu Trang ở số 10, Nguyễn Chế Nghĩa (Hà Nội) gửi 500.000 đồng; 8. CBCNV Cty Việt Hồng (Hà Nội): 2.600.000 đồng; 9. Bà Phạm Thị Huyền ở số nhà 87, tổ 42, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai (Hà Nội) gửi giúp quần áo.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.