Trao 40 chiếc xe đạp tiếp sức đến trường cho học sinh vùng bão lũ miền Trung

Trao 40 chiếc xe đạp tiếp sức đến trường cho học sinh vùng bão lũ miền Trung
TPO - Báo Tiền Phong- cơ quan đại diện tại TPHCM vừa phối hợp với Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng – Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM tổ chức chương trình “tiếp sức đến trường”, trao tặng 40 chiếc xe đạp cho học sinh vùng bão lũ miền Trung tại 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên- Huế.

Nhằm hỗ trợ phần nào giúp các em học sinh tại vùng chịu ảnh hưởng do bão lũ gây ra tại miền Trung vừa qua có thêm động lực vượt qua khó khăn vững bước đến trường, Báo Tiền Phong phối hợp với Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng – Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM đã trao 20 chiếc xe đạp cho học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Lê Hồng Phong (tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam); 10 chiếc xe đạp cho học sinh Trường tiểu học Hương Vân (tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) và 10 chiếc xe đạp cho học sinh Trường THCS Phong Bình (tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Bà Cao Thị Nhung – PGĐ Thường trực Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng – Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM chia sẻ: “"Tiếp tục chương trình cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lụt, vừa qua Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng kết hợp với Báo Tiền Phong đã tổ chức chương trình tặng 40 chiếc xe đạp trị giá gần 60 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Tiếp sức đến trường” nhằm hỗ trợ và tạo phương tiện đến trường cho em học sinh miền núi, vùng sâu vùng xa và đặc biệt là các em học sinh tại các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt năm 2020".

Ghi nhận tấm lòng hướng về vùng khó khăn, ông Lê Văn Trà – Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Lê Hồng Phong đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Tiền Phong, Qũy Doanh nhân vì Cộng đồng – Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM đã hỗ trợ 20 chiếc xe đạp giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng cao của trường. “Học sinh của trường 100% là con em đồng bào dân tộc Ca dong, đời sống còn nhiều khó khăn, sống rải rác, nhà ở quá xa trường, nhiều em đi học phải qua nhiều sông suối, những đoạn đường dài và đa số chỉ bằng đôi chân của mình, vì vậy món quà của quí vị thực sự là rất to lớn và có ý nghĩa thiết thực đối với các em, giúp cho các em bớt vất vả mỗi lần đến trường”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Bá Nhân – Hiệu trưởng TrườngTHCS Phong Bình chia sẻ sự giúp đỡ, hỗ trợ này của quý vị là động lực giúp thầy và trò trường chúng tôi sớm khắc phục những khó khăn để ổn định công tác dạy và học. 

Một số hình ảnh trao xe đạp cho học sinh các trường tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế
Trao 40 chiếc xe đạp tiếp sức đến trường cho học sinh vùng bão lũ miền Trung ảnh 1  20 chiếc xe đạp đã được trao cho học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Lê Hồng Phong (tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam)
Trao 40 chiếc xe đạp tiếp sức đến trường cho học sinh vùng bão lũ miền Trung ảnh 2 Các em học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Lê Hồng Phong, 100% là con em đồng bào dân tộc Ca dong, đời sống còn nhiều khó khăn, nhà ở quá xa trường.
Trao 40 chiếc xe đạp tiếp sức đến trường cho học sinh vùng bão lũ miền Trung ảnh 3 Việc trao 20 chiếc xe đạp sẽ giúp sẽ giúp tiếp sức cho các em đến trường đều đặn hơn
Trao 40 chiếc xe đạp tiếp sức đến trường cho học sinh vùng bão lũ miền Trung ảnh 4  10 chiếc xe đạp đã được trao cho học sinh Trường tiểu học Hương Vân (tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) 
Trao 40 chiếc xe đạp tiếp sức đến trường cho học sinh vùng bão lũ miền Trung ảnh 5  10 chiếc xe đạp tuy không nhiều nhưng sự giúp đỡ này hy họng sẽ là động lực giúp các em học sinh nổ lực hơn nữa vươn lên trong học tập.
Trao 40 chiếc xe đạp tiếp sức đến trường cho học sinh vùng bão lũ miền Trung ảnh 6 10 chiếc xe đạp đã được trao cho học sinh Trường THCS Phong Bình (tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Trao 40 chiếc xe đạp tiếp sức đến trường cho học sinh vùng bão lũ miền Trung ảnh 7  Đây là, một ngôi trường nằm trong vùng rốn lũ của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, các em học sinh ở đây đa số là con em nhà nông, nhận được sự giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất này phần nào sẽ giúp các em nổ lực hơn nữa vươn lên trong học tập.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.