Trao giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”

Trao giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”
TP - Ngày 11/1, tại Hà Nội, Bộ Công an và Hội Nhà báo Việt Nam trao giải cuộc thi báo chí chủ đề “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” 2013 – 2015.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong thời gian phát động đã có 387 tác phẩm tham gia dự thi. Ban Giám khảo đã lựa chọn được 45 tác phẩm xuất sắc để trao giải bao gồm 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 21 giải Khuyến khích.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập báo CAND, các tác phẩm dự thi đã phản ánh khá đầy đủ, chân thực, phong phú và đa dạng về đề tài bảo vệ trật tự xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.