Trao giải thưởng phụ nữ VN 2006

Trao giải thưởng phụ nữ VN 2006
Sáng nay, 20/10, tại Hà Nội, Ủy ban Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã trân trọng trao Giải cho 4 cá nhân và 4 tập thể nữ xuất sắc năm 2006.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng phụ nữ Việt Nam Hà Thị Khiết nhấn mạnh: Giải thưởng có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tôn vinh tài năng đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của các tầng lớp phụ nữ, đã đoàn kết, năng động và sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Những cá nhân, tập thể được nhận Giải lần này không chỉ thể hiện tài năng và sức sáng tạo mà còn thể hiện sức mạnh của giới nữ, của lòng nhân ái, thủy chung của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đổi mới.

4 gương mặt nữ xuất sắc năm 2006 là những đại biểu tiên tiến, đạt nhiều thành tích trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chị Nguyễn Thị Phương - Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động số 2 - Hà Nội không quản nặng nề, khó khăn và nguy hiểm, cùng đồng nghiệp mở rộng vòng tay đón nhận những người một thời lầm lỡ. Từ năm 2002 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận và nuôi dưỡng trên 40 cháu bị nhiễm HIV; mỗi năm khám chữa bệnh cho từ 35.000-40.000 lượt bệnh nhân; tạo việc làm cho 30 bệnh nhân nữ nhiễm HIV, đạt doanh thu 400-500 triệu đồng/năm.

Nhiều năm gắn bó với phong trào phụ nữ, chị Trần Thanh Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Long An đã có nhiều sáng kiến trong tổ chức hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu qua biên giới, đề xuất nhiều giải pháp thu hút hội viên, giúp chị em xóa đói giảm nghèo.

Gan dạ và dũng cảm, Trung tá Ngô Thị Thủy, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Điện Biên luôn vững vàng trên trận tuyến thầm lặng phòng, chống tội phạm. Là Phó Ban công tác phụ nữ, chị cùng tập thể tham mưu chỉ đạo hiệu quả phong trào" Phụ nữ tích cực học tập, năng động sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Hơn 30 năm say mê nghiên cứu khoa học, PGS.TS Nguyễn Ngọc Toàn ở Viện khoa học Vật liệu đã trực tiếp tham gia và làm chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong cuộc sống. Đặc biệt, gần đây là hai công trình vô cùng thiết thực: thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas và máy đo nồng độ cồn trong hơi thở.

Tổ bao gói nụ xùy thuộc phân xưởng 4, nhà máy Z121 chuyên sản xuất các sản phẩm hỏa cụ - bộ phận trung tâm của đạn mìn, vũ khí có 19 tổ viên đều là nữ. Không chỉ giỏi việc nước, các chị còn đảm việc nhà nhờ biết khéo léo sắp xếp thời gian, công việc và đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Do tác động của môi trường sản xuất có yếu tố độc hại, nhiều chị đã không có hạnh phúc được làm mẹ, nhưng vẫn tận tâm với nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4 tập thể được vinh dự trao tặng giải thưởng phụ nữ VN 2006 gồm : Tổ bao gói nụ xùy thuộc phân xưởng 4, nhà máy Z12; tập thể nữ cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty Sông Đà ; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh và Tập thể nữ cán bộ khoa học và giảng dạy Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh.

MỚI - NÓNG