Trao nhà tình nghĩa cho chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trao nhà tình nghĩa cho gia đình các chiến sỹ khó khăn.
Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trao nhà tình nghĩa cho gia đình các chiến sỹ khó khăn.
TPO - Sáng 29/6, lực lượng An ninh nhân dân (ANND), Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên (Công an tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức trao nhà tình nghĩa cho hai gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Đó là gia đình đồng chí Lưu Đức Bình, ở phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa và gia đình đồng chí Thượng úy Lê Bá Huynh, cán bộ đội An ninh nhân dân, Công an huyện Hoằng Hóa. 

Thiếu tướng Trịnh Xuyên – Giám đốc Công an tỉnh cho biết, đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/72016), nhằm giúp đỡ, hỗ trợ động viên về nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng An ninh nhân dân có thời gian cống hiến trong ngành và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Được biết, đồng chí Lưu Đức Bình, nguyên là cán bộ của Phòng Chống bạo động và khủng bố (Công an tỉnh), có gần 40 năm cống hiến trong ngành, vừa mới nghỉ hưu năm 2016; trước khi nhận được sự hỗ trợ của lực lượng công an, gia đình đồng chí Bình hết sức khó khăn, đang ở tạm bợ trong 1 căn nhà cấp 4 cũ, nát, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Còn Thượng úy Lê Bá Huynh, cán bộ Đội An ninh nhân dân, Công an huyện Hoằng Hóa cũng gặp điều kiện hết sức khó khăn, vợ chưa có việc làm ổn định, vợ chồng đồng chí Huynh và 2 con nhỏ chưa có nhà ở, đang phải ở nhờ nhà người thân.

MỚI - NÓNG