Trao quà Tết cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng

TPO - Sáng 5/2 (nhằm 24 Tết), ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cùng lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND quận Cái Răng đến thăm hỏi và trao quà Tết cho tiểu thương trên chợ nổi Cái Răng.

Theo đó, hơn 400 phần, mỗi phần quà trị giá khoảng 500 ngàn đồng gồm: bánh, mứt, tiền mặt…với tổng trị giá 150 triệu đồng từ kinh phí do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ và UBND quận Cái Răng vận động từ nguồn xã hội hóa.

Trao quà Tết cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng ảnh 1 Thương hồ chợ nổi Cái Răng phấn khởi khi nhận quà Tết.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ cho biết, những suất quà Tết tặng cho thương hồ trên nổi Cái Răng với mong muốn cổ vũ, động viên nhằm tạo sinh khí, niềm vui cho bà con trong những ngày Tết và công việc buôn bán trong năm mới sẽ thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP. cũng gửi lời chúc người dân tiểu thương ở chợ nổi Cái Răng đón một cái Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, đầm ấm. “Chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, động viên bà con buôn bán ở chợ nổi, nhất là những tiểu thương còn khó khăn có thể vui xuân, đón tết đầm ấm hơn’, ông Hiển nói.

Trao quà Tết cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng ảnh 2 Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao quà Tết cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng.
Trao quà Tết cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng ảnh 3  

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động dịch vụ của thành phố Cần Thơ, trong đó có ngành du lịch gặp rất nhiều khó khăn. So với kế hoạch đề ra chỉ đạt khoảng 60%. UBND thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy, phục hồi du lịch, đặc biệt là quan tâm du lịch trong nước. Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, UBND thành phố đã giao cho các đơn vị, bao gồm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và UBND quận Cái Răng làm sao thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển các hoạt động dịch vụ, buôn bán ở chợ nổi Cái Răng. Đặc biệt, trong dịp Tết sẽ có nhiều du khách đến chợ nổi nên cần có giải pháp phòng ngừa dịch bệnh, tránh dịch lây lan để đảm bảo mục tiêu vui xuân đón tết an toàn.

Chợ nổi Cái Răng là địa danh được đông đảo du khách trong nước và quốc tế quan tâm khi đến Cần Thơ, để được tham quan trải nghiệm, thưởng thức đặc sản của miền Tây sông nước. Đây là một trong những địa điểm mà thành phố Cần Thơ có nhiều giải pháp để bảo tồn và phát triển, thu hút khách du lịch đến với địa phương.

Sáng 5/2, Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ trao tặng 300 phần quà Tết cho hội viên là người khuyết tật đón tết nguyên Đán 2021.

Trao quà Tết cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng ảnh 4

Tặng quà tết cho người khuyết tật. - Ảnh: Hòa Hội

 Bà Huỳnh Thị Ngãi, 63 tuổi, bị tật ở chân đang bán vé số tranh thủ đến nhận quà tết rồi đi bán tiếp. Cầm trên tay phần quà, bà vui mừng và rơm rớm nước mắt:"Bấy nhiêu đây đủ để ăn Tết vui rồi". Bà nói ngắn gọn rồi vội lên xe để đi bán vé số tiếp.

Trao quà Tết cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng ảnh 5 Bà Huỳnh Thị Ngãi cầm trên tay quà Tết
Trao quà Tết cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng ảnh 6  

 Bà Ngãi sống 1 mình trong căn nhà trọ ở phường Hưng Lợi (NInh Kiều, TP Cần Thơ), mỗi ngày bán được khoảng 150 tờ vé số. Bà cho biết, chân bị tật đi đứng khó khăn nhưng cũng phải bán để kiếm tiền trang trải cuộc sống, trả tiền thuê nhà trọ.

Trao quà Tết cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng ảnh 7 Bà Lê KIm Châu chạy xe đến nhận quà 

Bà Lê Kim Châu, 68 tuổi, hội viên Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ nói: “Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được các tổ chức, xã hội quan tâm đến mình. Đồng thời, đây cũng là dịp để những người khuyết tật chúng tôi có dịp gặp gỡ, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống”.

Trao quà Tết cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng ảnh 8 Chị Bé Đẹp (bên phải) giúp đỡ bà Kim Châu khóa bánh xe 

 Cùng hoàn cảnh, chị Nguyễn Thị Bé Đẹp, 30 tuổi, bị liệt chân, ngồi xe lăn đến nhận quà tết rồi cũng tranh thủ đi bán vé số cho kịp. Chị Đẹp quê ở Bạc Liêu, cùng mẹ lên Cần Thơ thuên nhà trọ đi bán vé số được 4 năm. "Làm ngày nào ăn ngày đó, cuối tháng đủ tiền trả nhà trọ là may lắm rồi. Phần quà này em rất mừng và cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ để mẹ con đón tết ấm áp", chị Đẹp bộc bạch.

Trao quà Tết cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng ảnh 9 Tình nguyện viên hỗ trợ người khuyết tật 
Trao quà Tết cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng ảnh 10 Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ tặng quà cho Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ 
Trao quà Tết cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng ảnh 11 Người khuyết tật chờ nhận quà 

 Năm nay Hội Người Khuyết tật TP Cần Thơ vận động được 300 phần quà, trị giá 146 triệu đồng tặng hôi viên là người khuyết tật. Bà Huỳnh Ngọc Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Người Khuyết tật TP Cần Thơ cho biết, năm nay ảnh hưởng của dịch COVID -19, đời sống của chị em hội viên khó khăn, Hội đã cố gắng vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tặng những phần quà để phần nào giúp họ có thêm niềm vui, đón tết đầm ấm bên gia đình.                                                                                              

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.