Trao quyết định nhân sự Ban Nội chính T.Ư

Trao quyết định nhân sự Ban Nội chính T.Ư
Sáng 5-3, lễ công bố, trao quyết định các Phó trưởng ban Ban Nội chính Trung ương đã được tổ chức, tại Hà Nội.

Trao quyết định nhân sự Ban Nội chính T.Ư

> Món quà ân nghĩa của tân Phó Ban Nội chính T.Ư
> Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN gồm 16 thành viên
> Bí thư Phú Thọ làm Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư
> Tổng Bí thư 'điểm tướng' chống tham nhũng

Sáng 5-3, lễ công bố, trao quyết định các Phó trưởng ban Ban Nội chính Trung ương đã được tổ chức, tại Hà Nội.

Ông Phan Đình Trạc. (Nguồn: Báo điện tử Đảng cộng sản)
Ông Phan Đình Trạc. (Nguồn: Báo điện tử Đảng cộng sản).

Các ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã dự.

Ông Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố các Quyết định: số 686/QĐ-NSTW và số 687/QĐ-NSTW ngày 31-1-2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 667/QĐ-NSTW ngày 9-1-2013 của Ban Bí thư về việc điều động, phân công công tác đối với những người giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An để giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ để giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Phạm Anh Tuấn thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, để giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, ông Tô Huy Rứa chúc mừng những người được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh việc tái lập Ban Nội chính Trung ương là yêu cầu khách quan, khẳng định quyết tâm chính trị, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cân nhắc thấu đáo, kỹ lưỡng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra và sự mong mỏi của quần chúng nhân dân. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính rất lớn, đặt ra yêu cầu rất cao, đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cần phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, ý chí quyết tâm cao.

Ông Tô Huy Rứa tin tưởng rằng với trách nhiệm mới, các Phó Trưởng ban cùng Trưởng ban cố gắng hết sức, xây dựng tập thể Ban Nội chính Trung ương đoàn kết, vững mạnh, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng.

Thay mặt các Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc bày tỏ cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới; khẳng định sẽ đoàn kết, công sự, không ngừng học hỏi, tu dưỡng rèn luyện, nâng cao kiến thức kỹ năng, giữ vững bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng các đồng chí trong tập thể Ban Nội chính Trung ương thực hiện tốt trọng trách trước Đảng và nhân dân.

Theo TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.