Trao tặng 100 triệu đồng cho 5 hiệp sĩ

TPO - Công ty CP đầu tư Lạc Hồng (có trụ sở ở Hà Nội) thông qua báo Tiền Phong trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho 5 hiệp sĩ thương vong trong quá trình truy bắt nhóm trộm xe SH tại TPHCM vào tối 13/5.

Chiều 14/5, tại trụ sở báo Tiền Phong, đại diện Công ty CP đầu tư Lạc Hồng đã chuyển 100 triệu đồng để thông qua báo trao tặng 5 hiệp sĩ thương vong trong quá trình truy bắt nhóm trộm xe SH tại TPHCM vào tối 13/5.

Trao đổi với phóng viên, đại diện công ty CP đầu tư Lạc Hồng cho biết, cảm phục tinh thần dũng cảm, việc làm ý nghĩa góp phần bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội của nhóm hiệp sĩ, công ty Lạc Hồng quyết định trao tặng 100 triệu đồng cho 5 hiệp sĩ thương vong trong vụ việc kể trên, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, thân nhân người bị nạn.

Trao tặng 100 triệu đồng cho 5 hiệp sĩ ảnh 1 Đại diện công ty CP đầu tư Lạc Hồng chuyển số tiền 100 triệu đồng để thông qua báo Tiền Phong trao tặng 5 hiệp sĩ thương vong trong quá trình truy bắt nhóm trộm xe SH tại TPHCM vào tối 13/4.

Báo Tiền Phong sẽ trao tận tay số tiền này cho gia đình 5 hiệp sĩ.

Như tin đã đưa, vào tối 13/5, trên địa bàn quận 3, TPHCM, nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình trong lúc truy đuổi, bắt giữ các đối tượng trộm cắp xe máy của người dân, đã bị các đối tượng này sử dụng hung khí tấn công gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Do vết thương quá nặng anh Nguyễn Văn Thôi (SN 1976, quê Bình Định) và anh Nguyễn Hoàng Nam (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) đã tử vong.

Các "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng (SN 1971, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Đức Huy (SN 1996, ngụ quận Tân Phú) và Đinh Phú Quý (SN 1996, ngụ huyện Củ Chi, cùng tại TP HCM) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Hiện thời 3 "hiệp sĩ" này đã qua cơn nguy kịch.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.