Trao trả hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 106 tại Đà Nẵng

Trao trả hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 106 tại Đà Nẵng
TP - Tin từ Đại sứ quán Mỹ cho biết, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak hôm 14/4 đã tham dự lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Lễ hồi hương do Bộ Tư lệnh Kiểm Kê POW/MIA hỗn hợp (JPAC) Hoa Kỳ và Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam (VNOSMP) phối hợp tổ chức.

Tại buổi lễ, VNOSMP sẽ trao trả cho phía Mỹ hài cốt có thể là của quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Đông Nam Á và được thu hồi từ hiện trường khai quật ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Buổi lễ hôm 14/4 đánh dấu lần trao trả hài cốt thứ 106 của Việt Nam cho phía Hoa Kỳ.

Cùng với đại sứ Michael Michalak, thiếu tá chỉ huy phân đội hai của quân đội Hoa Kỳ James Saenz, đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ nhận hài cốt từ phía Việt Nam.

Đội danh dự quân đội Mỹ sau đó sẽ đưa các bộ hài cốt lên 1 chiếc máy bay của Không lực Hoa Kỳ để chuyển về Mỹ.

Kể từ năm 1975 đến nay, 883 bộ hài cốt người Mỹ đã được nhận dạng - 627 bộ được tìm thấy ở Việt Nam, 224 ở Lào, 29 ở Campuchia, và 3 ở Trung Quốc. Vẫn còn 1.763 người Mỹ bị coi là mất tích trong cuộc chiến ở Đông Nam Á. 

Trong đó, có 1.353 trường hợp ở Việt Nam. Việc thống kê đầy đủ nhất có thể được những người Mỹ bị mất tích trong cuộc chiến ở Đông Nam Á là vấn đề ưu tiên quốc gia hàng đầu đối với nước Mỹ. 

Mỹ hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác và trợ giúp của chính phủ Việt Nam dành cho các hoạt động tìm kiếm sắp tới. 

MỚI - NÓNG