Trẻ sơ sinh hai ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa

TPO - Trong khi các ni cô chùa Đức Sơn (TP Huế) đang học bài bên trong chùa thì nghe tiếng xe gắn máy trước cổng, kèm theo tiếng khóc ré của trẻ sơ sinh. Qua kiểm tra, sư trụ trì phát hiện một bé sơ sinh khoảng hai ngày tuổi bị bố mẹ bỏ lại trước chùa.

Ngày 18/4, trụ trì chùa Đức Sơn (TP Huế) cho biết, các sư cô thuộc cơ sở tôn giáo này vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh khoảng hai ngày tuổi bị bỏ rơi dưới gốc cây bồ đề trước chùa. 

Theo sư cô trụ trì Thích Minh Tú, đứa bé có giới tính nữ, trọng lượng khoảng 2,5kg, sức khoẻ không có vấn đề gì (ảnh). 

Trẻ sơ sinh hai ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa ảnh 1

Trước đó, các ni cô đang học bài bên trong chùa thì nghe tiếng xe gắn máy dừng trước cổng, kèm theo tiếng khóc ré của trẻ sơ sinh. Khi sư trụ trì ra kiểm tra thì những người trên xe máy đã bỏ đi, dưới gốc bồ đề là một đứa trẻ còn đỏ hỏn được quấn khăn lông đặt trong giỏ nhựa.

Theo nhận định ban đầu, có khả năng, cháu bé bị cha mẹ bỏ lại chùa để mong các sư cô nơi đây cưu mang. Từ nhiều năm nay, cơ sở tôn giáo này là một địa chỉ nhân ái nhận cưu mang hơn 200 trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi lúc mới lọt lòng. 

Trụ trì chùa Đức Sơn hiện đã hoàn thiện các thủ tục trình cơ quan chức năng để tiếp nhận, nuôi dưỡng cháu bé này.

MỚI - NÓNG