Trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm ngừa: Nghi vấn do sặc sữa

Công an lấy lời khai những người liên quan vào ngày 15-11. Ảnh: Tuổi trẻ
Công an lấy lời khai những người liên quan vào ngày 15-11. Ảnh: Tuổi trẻ
TP - Ngày 16/11, Hội đồng khoa học của Bệnh viện đa khoa Trảng Bom (Đồng Nai) đã họp phân tích nguyên nhân tử vong của bé sơ sinh con của sản phụ Nguyễn Thị Suốt (25 tuổi, ngụ ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom). Hội đồng nhận định nguyên nhân tử vong của cháu là do sặc sữa.

Sản phụ Nguyễn Thị Suốt nhập viện 11 giờ 50, ngày 13/11 tại khoa sản, sinh thường một bé trai vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày. Sau khi sinh, bé khỏe và Apgar tốt, da hồng, bú khỏe. Đến 10 giờ ngày 14/11, ca trực tư vấn cho người nhà sản phụ Suốt chích ngừa BCG cho bé đúng theo quy trình. Sau khi chích ngừa xong bé được lưu tại phòng tiêm chủng theo dõi 30 phút. Sau khi ổn định bé được giao lại cho mẹ chăm sóc. Khoảng 15 giờ cùng ngày, người nhà phát hiện bé bị tím tái và bế bé vào phòng trực của khoa. Ca trực ghi nhận bé tím tái và mất phản xạ hoàn toàn. Bé được vào phòng cấp cứu, bác sĩ tập trung cấp cứu nhưng không hiệu quả . Người nhà sản phụ Suốt cho rằng bé tử vong là do chích ngừa.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.