Trên 100 chú rùa biển tí hon về với đại dương

Trên 100 chú rùa biển tí hon về với đại dương
TPO – Có 110/120 quả trứng rùa biển cho ra đời những chú rùa tí hon vào khoảng 20 giờ, ngày 21/7 tại bãi Ngòi thuộc thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải (Quy Nhơn – Bình Định).

Trên 100 chú rùa biển tí hon về với đại dương

> Thả rùa quý hiếm nặng hơn 80kg về đại dương
> Thả rùa về biển Cù Lao Chàm

TPO – Có 110/120 quả trứng rùa biển cho ra đời những chú rùa tí hon vào khoảng 20 giờ, ngày 21/7 tại bãi Ngòi thuộc thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải (Quy Nhơn – Bình Định).

110 chú rùa vừa chui ra khỏi trứng đã lon ton hướng về với biển cả.

120 quả trứng cho ra 110 con rùa con. ảnh Ngọc Nhuận
120 quả trứng cho ra 110 con rùa con. ảnh Ngọc Nhuận.

Nhóm tình nguyện viên Bảo vệ rùa biển xã Nhơn Hải cho biết, qua kiểm tra số lượng trứng nở và tiến hành đào ổ trứng để “ giải cứu” cho những chú rùa còn mắc kẹt chưa nở được.

Đội tình nguyện bảo vệ rùa biển Nhơn Hải có mặt kịp thời trợ sức cho các chú rùa con ra đời. ảnh Ngọc Nhuận
Đội tình nguyện bảo vệ rùa biển Nhơn Hải có mặt kịp thời trợ sức cho các chú rùa con ra đời. ảnh Ngọc Nhuận.

Nhóm đã thống kê có 110 rùa con nở thành công trong tổng số 120 trứng, còn lại 10 trứng bị hư. Mỗi chú rùa con có kích thước chiều dài tính từ đầu đến đuôi khoảng 8cm, chiều ngang khoảng 5cm. Đây là ổ trứng rùa biển đẩu tiên trong năm khi vào đẻ tại bãi biển Hải Giang đã được người dân địa phương và nhóm bảo vệ rùa biển bảo vệ chu đáo cho đến ngày nở trứng.

Những chú rùa biển tí hon lon ton về với biển cả. ảnh Ngọc Nhuận
Những chú rùa biển tí hon lon ton về với biển cả. ảnh Ngọc Nhuận.

Trước đó, rạng sáng ngày 3/6, tại khu vực bãi Ngòi (thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, Bình Định) có một con rùa biển có chiều dài khoảng 1,2m, chiều ngang 0,9m bò lên bờ cách mép nước biển trên 30m và đẻ được 1 ổ trứng với số lượng 120 trứng. Và sau 48 ngày ổ trứng này đã nở thành công vào tối ngày 21/7.

Trợ sức cùng các chú rùa tí hon trở về biển cả. ảnh Ngọc Nhuận
Trợ sức cùng các chú rùa tí hon trở về biển cả. ảnh Ngọc Nhuận.

Xã Nhơn Hải là nơi có nhiều rạn san hô và gành đá, môi trường biển trong lành là nơi rùa biển thường xuất hiện và lên bờ đẻ trứng tại khu vực đảo Hòn Khô lớn ( Thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải ) và bãi biển hoang sơ thôn Hải Giang. Rùa biển là một trong những loài động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam có nguy cơ bị tuyệt chủng và hiện đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

Việt Hương

Theo Viết
MỚI - NÓNG