Trên 1.000 khách đi tàu bị hủy chuyến

Trên 1.000 khách đi tàu bị hủy chuyến
TP - Theo ước tính của Ga Sài Gòn, khoảng trên 1.000 hành khách đã bị hủy chuyến. Các chuyến xe khởi hành từ bến xe Miền Đông đi các tỉnh miền Trung đã giảm đi 1/3 so với ngày thường.
Trên 1.000 khách đi tàu bị hủy chuyến ảnh 1
Một số nhà ga, bến xe đã ngừng bán vé mấy ngày nay

Hai chuyến tàu ký hiệu TN4 và SE6 dự kiến khởi hành trong khoảng thời gian từ 13 giờ – 15giờ30 cùng ngày tại Ga Sài Gòn đã phải hủy, chuyển sang hôm nay (2/10) do ngành đường sắt e ngại ảnh hưởng của cơn bão số 6.

Ông Trương Quang Mông, Trưởng Ga Sài Gòn đã cho biết như thế chiều 1/10. "Những hành khách vẫn có nhu cầu đi ngay trong ngày 1/10 đã được đổi vé và chuyển sang các chuyến tàu SE2, SE4 và TN8 khởi hành vào tối 1/10.

Theo ước tính của Ga Sài Gòn, khoảng trên 1.000 hành khách đã bị hủy chuyến. Trong ngày 30/9, ga Sài Gòn cũng đã huỷ chuyến tàu TN8 và SE 2, TN2. Hai chuyến tàu TN8, SE2 đã xuất bến trong ngày 1/10. Riêng chuyến tàu TN2 dự kiến đến ngày 3/10 mới có thể chạy lại.

Các chuyến xe khởi hành từ bến xe Miền Đông đi các tỉnh miền Trung đã giảm đi 1/3 so với ngày thường. Trong đó, các tuyến xe bị hủy nhiều nhất là: TP.HCM- Đà Nẵng, TP.HCM- Quảng Ngãi.

Theo ông Nguyễn Duy Long, Phó giám đốc bến xe, việc xuất bến hay hủy đều do doanh nghiệp quyết định. Sáng 1/10, có 3 xe khách xuất bến ra miền Trung.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.