Trên 5.000 công nhân Cty Tỷ Xuân đình công

Trên 5.000 công nhân Cty Tỷ Xuân đình công
TP - Sáng 11/3, trên 5.000 công nhân Cty Tỷ Xuân (KCN Hòa Phú – huyện Long Hồ- Vĩnh Long) đồng loạt đình công do bức xúc với những chế độ, thời gian tăng ca và nhất là tiêu chuẩn xếp loại bình bầu hàng tháng quá khắt khe của Cty.

Cụ thể, công nhân đều bị xếp hạng C nếu nghỉ việc một ngày trở lên dù có lý do chính đáng.

Đặc biệt, trong thời gian qua, thời gian tăng ca cả ngày lẫn đêm diễn ra thường xuyên.

Công nhân còn khiếu nại tình trạng ban ngày cúp điện, ban đêm công nhân phải làm bù cả đêm nhưng vẫn tính như ban ngày, không hề có chế độ ưu đãi nào khác…

Sau khi sự việc xảy ra, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long cũng đã đến làm việc trực tiếp với công nhân và lãnh đạo Cty để tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Lãnh đạo Cty cũng đã hứa sẽ xem xét và chỉnh sửa cho hợp lý.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.