Trên 97% lao động nông nghiệp chưa qua đào tạo nghề

Trên 97% lao động nông nghiệp chưa qua đào tạo nghề
TP - Tại hội thảo “Tác động của TPP đối với nông nghiệp và lao động Việt Nam” diễn ra tại TPHCM ngày 28/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn cho biết, khi Việt Nam tham gia hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP), cơ hội phát triển nhanh trong nông nghiệp là rất lớn. 

TPP là động lực và yêu cầu thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp nhanh và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức, như khoảng 3.500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ, vốn dưới 5 tỷ đồng chiếm 60%. Khoảng 11,9 triệu hộ sản xuất nông nghiệp, trong đó 80% có diện tích canh tác dưới 1 ha. Hơn 4 triệu hộ nuôi lợn thì 77% các hộ nuôi dưới 5 con. 7,9 triệu hộ nuôi gà thì 90% nuôi dưới 49 con. 

Việt Nam hiện có 21 triệu lao động nông nghiệp, trong đó 97,25% chưa qua đào tạo nghề nghiệp. Chỉ có 1,5% lao động có trình độ sơ cấp, 1,23% trình độ trung cấp và 0,21% có trình độ đại học - cao đẳng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.