Trên ba vạn khách Trung Quốc dự Lễ hội xuân xứ Lạng

Trên ba vạn khách Trung Quốc dự Lễ hội xuân xứ Lạng
TP - Trong ngày 23 và 24 - 2, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn tràn ngập khách thập phương đến chơi xuân, đi lễ đền Mẫu, bàn chuyện làm ăn, trong đó có trên ba vạn khách từ Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc), phần đông là thanh niên nam, nữ.
Trên ba vạn khách Trung Quốc dự Lễ hội xuân xứ Lạng ảnh 1

Tại Lễ khai mạc Lễ hội xuân xứ Lạng. Ảnh: Duy Chiến

A Cố, nhà ở Bằng Tường, Quảng Tây cho biết, năm nay, du xuân hướng Nam rất tốt, nhiều người trẻ muốn sang Việt Nam lấy lộc, thêm nữa, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Khai mạc Lễ hội xuân xứ Lạng 2010 tại thị trấn biên giới Đồng Đăng, ai cũng náo nức tham dự.

Trung tá Lê Quang Đạo, Đồn trưởng Biên phòng Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) cho biết, 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị không quản sớm, trưa để làm thủ tục cho khách xuất, nhập cảnh một cách thuận lợi, đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự tốt.

Vào dịp này, Lạng Sơn có hàng trăm lễ hội lớn, nhỏ tổ chức đan xen, khách thập phương có dịp tìm hiểu về nét sinh hoạt truyền thống cũng như các món ăn ẩm thực rất đặc trưng của người bản địa như: Hội lồng tồng (xuống đồng), hát Sli, hát Lượn, thịt lợn quay nhồi lá mác mật, bánh Khẩu Sli, Cúng phù.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.