Treo bằng tài xế taxi cản trở đoàn xe ưu tiên, “ủn” CSGT bỏ chạy

Hình ảnh ghi lại cảnh nhiều cảnh sát chạy đuổi theo sau taxi (Nguồn: Otofun)
Hình ảnh ghi lại cảnh nhiều cảnh sát chạy đuổi theo sau taxi (Nguồn: Otofun)
Do có hành vi vượt đèn đỏ, rồi “ủn” cảnh sát để bỏ chạy, lái xe taxi của hãng Việt Phú đã bị phạt 3,2 triệu đồng; đồng thời bị tước bằng 2 tháng.

Trước đó, vào chiều ngày 19/5, tổ công tác đội Cảnh sát giao thông số 6 (PC67, Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ tại Trần Duy Hưng- Hoàng Minh Giám bảo vệ phân luồng chống ùn tắc giao thông bảo vệ đoàn APEC.

Khi chuẩn bị có đoàn xe ưu tiên chạy qua, cảnh sát phát hiện taxi mang biển số 30E-78.50 vượt đèn đỏ hướng Đại lộ Thăng Long- đường Nguyễn Chánh. Cảnh sát đã yêu cầu tài xế tấp vào lề đường, nhường cho đoàn xe ưu tiên. Tuy nhiên, tài xế chỉ bật xi nhan, nhưng vẫn cố tình cho xe di chuyển. Thậm chí, chiếc xe này còn “ủn” cả cảnh sát để bỏ chạy sau đó.

Chiều 21/5, tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 6, đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Việt Phú ở tỉnh Bắc Ninh (văn phòng quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã đưa tài xế điều khiển xe taxi lên làm việc.

Theo đó, tài xế điều khiển xe taxi 30E-178.50 được xác định là anh Vũ Văn Nam (sinh năm 1983, ở xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Tài xế này đã bị lập biên bản với 2 lỗi: “Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông” và lỗi “Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông”.

Tổng tiền phạt là 3,2 triệu đồng. Bên cạnh đó, tài xế hãng Việt Phú cũng bị tước bằng lái xe 2 tháng./.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG