Treo cổ tự tử sau khi bị chồng tát bôm bốp vào mặt

Bị chồng tát tay nhiều cái lúc cãi nhau, bà Hoàng ra chuồng heo treo cổ chết. Sợ các con bênh mẹ gây ra chuyện không hay, ông Bình sang nhà hàng xóm lánh mặt.

Chiều 5/2, chính quyền xã Tạ An Khương Đông (Đầm Dơi, Cà Mau) xác nhận tại ấp Gành Hào vừa xảy ra vụ treo cổ tự tử. Gia đình bà Nguyễn Thu Hoàng không yêu cầu khám nghiệm tử thi người phụ nữ 56 tuổi này.

Trước đó bà Hoàng với chồng là ông Nguyễn Thanh Bình cãi nhau. Lúc nóng giận, người chồng tát tay vợ nhiều cái.

Vài giờ sau người chồng thấy vợ treo cổ chết trong chuồng heo. Ông Bình sợ các con hành hung vì bênh mẹ nên sang nhà hàng xóm lánh mặt.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Theo Hoàng Yến

Theo Công An TPHCM
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.