Tri ân các anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Ba Tơ

Tri ân các anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Ba Tơ
TP - Tối 9/3, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) diễn ra lễ thắp nến tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ trong cuộc khởi nghĩa Ba Tơ lịch sử 70 năm trước (11/3/1945).

Trước đó, chiều cùng ngày, tại Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ, gần 1.000 thanh niên, gồm chiến sĩ Quân khu V và tuổi trẻ huyện Ba Tơ, tổ chức lễ hội quân tham gia “Hành trình về nguồn”. 

Anh Võ Văn Minh, Trưởng ban Thanh niên Quân khu V, cho biết: “Chương trình có nhiều hoạt động như thắp hương, dâng hoa, tham quan di tích, hội trại… với sự tham gia của 133 chiến sĩ Quân khu V”. Tại tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ, các chiến sĩ đã thắp hương, dâng hoa tượng đài và dành một phút tưởng niệm công lao của các anh hùng trong khởi nghĩa Ba Tơ.

Tham quan di tích Hang Én, các chiến sĩ ôn lại trang sử hào hùng của quân và dân ta. Tại Hang Én, 28 du kích khởi nghĩa, dưới sự chỉ huy của đồng chí Phạm Kiệt, đã lập lời thề hy sinh vì Tổ quốc. Trong số 28 chiến sĩ du kích Ba Tơ ngày ấy, chỉ 2 người còn sống là Trung tướng Nguyễn Đôn và Đại tá Phạm Hương. Các chiến sĩ Ban Thanh niên QK5 cùng 750 thanh niên huyện Ba Tơ giao lưu, khai mạc Hội trại truyền thống.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.