Trích xuất camera điều tra hành trình di chuyển của bệnh nhân số 34

Trích xuất camera điều tra hành trình di chuyển của bệnh nhân số 34
TPO - Cơ quan chức năng Bình Thuận đang tiến hành nhiều biện pháp tổng thể để truy xét, xác minh những nơi nữ BN34 có thể từng đến, trong đó cho trích xuất dữ liệu camera để xác minh. 

Liên quan đến hành trình di chuyển của nữ doanh nhân L.T (BN34, ngụ TP. Phan Thiết, Bình Thuận) cho đến khi phát hiện dương tính Covid-19, trao đổi với Tiền Phong chiều 16/3, ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết ,hiện tỉnh đang thực hiện nhiều biện pháp tổng thể để nhanh chóng xác minh xem còn có nguồn lây nhiễm nào liên quan đến BN34 hay không.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục tiếp cận để nắm thêm thông tin và phía họ cũng đã cung cấp thêm. Mặt khác, Công an tỉnh cũng phối hợp các đơn vị để trích xuất camera ở các khu vực được người dân báo cáo có khả năng BN34 từng đến. Đối với thông tin này, chúng tôi đang tiến hành xác minh, giám sát. Còn với những trường hợp được chính BN34 cung cấp thì sở cũng đã cho cách ly và lấy mẫu”, Phó giám đốc Sở Y tế Lê Văn Hồng cho biết.

Trích xuất camera điều tra hành trình di chuyển của bệnh nhân số 34 ảnh 1 Khu vực cách ly, điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại BVĐK tỉnh Bình Thuận 
Trong khi đó, ngày 16/3, Trung tâm Y tế TP. Long Khánh (Đồng Nai) có báo cáo về các trường hợp nghi tiếp xúc với BN34. Theo đó, có thông tin nữ bệnh nhân trong quá trình di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) về nhà riêng ở Phan Thiết đã ghé dùng bữa ở một quán bún trên địa bàn TP. Long Khánh.
Đối với trường hợp này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai và TP. Long Khánh đã tiến hành xác minh và thực hiện các biện pháp cách ly đối với những người tiếp xúc F1, F2 với BN34. Những người này đến nay đều có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt. Ngành y tế địa phương đã phun xịt khử khuẩn tại quán ăn trên cũng như nhà riêng và các nơi ở lân cận với những trường hợp tiếp xúc gần trên.

Liên quan đến BN34, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Xuân Hòa vừa ký văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy báo cáo xác minh lộ trình di chuyển, tiếp xúc của nữ bệnh nhân này. Theo đó, Công an tỉnh và Sở Y tế xác định bà L.T. (BN34) không tham gia tiệc cưới con gái một nữ doanh nhân khác tại nhà hàng Ocean Dunes (TP. Phan Thiết), mà chỉ có chồng bà LT (BN41) đến gửi quà cưới trong khoảng thời gian 8-9 giờ ngày 5/3/2020.

Mặt khác, cùng với việc tiếp tục vận động, khai thác các thông tin về người có tiếp xúc gần với BN34, UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh tiến hành trích xuất dữ liệu camera khu vực quán cà phê Ocean Dunes, nơi tổ chức họp mặt 8/3 để xem BN34 có tham dự hoạt động này hay không.

UNBD tỉnh Bình Thuận cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh theo dõi, phát hiện, phối hợp điều tra và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải những thông tin xuyên tạc sự thật về dịch bệnh.

Bình Thuận có thêm 29 mẫu xét nghiệm âm tính

 Liên quan đến kết quả xét nghiệm, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận Lê Văn Hồng cho hay hôm nay 16/3, tỉnh tiếp tục gửi Viện Pasteur thêm 17 mẫu bệnh phẩm, trong đó có 7 mẫu của người nước ngoài (4 mẫu trước đó cho kết quả âm tính). Dự kiến có kết quả vào ngày mai 17/3.

Ngày 16/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cũng cho biết 29 mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur ngày 15/3 đều có kết quả âm tính. Như vậy, tính đến sáng 16/3, Bình Thuận có 9 người mắc Covid-19, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, với sức khỏe ổn, không ho, không sốt.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.