Triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Ông Thái Thanh Quý. Ảnh: Vnexpress
Ông Thái Thanh Quý. Ảnh: Vnexpress
TP - Ngày 31/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Quyết định số 1776 - QĐ/TW ngày 20/1/2020, Bộ Chính trị đã chuẩn y kết quả bầu Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chúc mừng ông Thái Thanh Quý, đồng thời đề nghị tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bên cạnh kế thừa, đảm bảo sự ổn định thì cần phải đi đầu trong thực hiện phương châm đổi mới sáng tạo; nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm; bám sát, đề xuất xây dựng triển khai các mô hình mới, cách làm hay để đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững. Đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tiếp tục đoàn kết, thống nhất, ủng hộ, giúp đỡ ông Thái Thanh Quý trên cương vị mới.

Trước đó, ngày 23/12, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1728-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Thái Thanh Quý sinh ngày 19/4/1976, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; có trình độ Tiến sỹ Kinh tế - Chính trị; Cao cấp lý luận chính trị.

* Ngày 31/1, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5, chủ trì hội nghị bàn giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Hội nghị đã công bố quyết định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc cho nghỉ, chờ hưu đối với Đại tá Ngô Quang Trung (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hoà) và bổ nhiệm Đại tá Bùi Đại Thắng (Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 315, Quân khu 5) giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".