Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Thượng tướng Trần Đơn chứng kiến ký biên bản bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 9 giữa Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt. Ảnh QĐND.
Thượng tướng Trần Đơn chứng kiến ký biên bản bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 9 giữa Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt. Ảnh QĐND.
Ngày 26/6, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 9.

Cùng dự hội nghị bàn giao có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Tư lệnh Quân khu 9 được bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 9 thay cho Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy nghỉ hưu theo chế độ.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, từ đầu năm 2020 đến nay, Quân khu 9 thực hiện duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; dự báo, tham mưu đúng, kịp thời cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Làm tốt công tác thẩm định văn kiện, nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy quân khu; chỉ đạo đại hội làm trước đạt kết quả tốt, đến nay đã có 4/21 tổ chức đảng trên cơ sở tổ chức đại hội; các tổ chức đảng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật đều được bảo đảm về mọi mặt; thực hiện tốt việc theo dõi, quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và phòng, chống dịch bệnh, quân số khỏe đạt 99,15%. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang.

Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ ảnh 1 Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh QĐND.

Thời gian tới, Quân khu 9 tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm; tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, vụ việc phức tạp; sẵn sàng huy động lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, hạn hán, mặn xâm nhập, giúp nhân dân trên địa bàn ổn định cuộc sống. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ X.

Sau khi nghe Bộ Tư lệnh Quân khu 9 báo báo, thông qua biên bản bàn giao và ý kiến thảo luận, Thượng tướng Trần Đơn đồng ý với các kết quả, nội dung của hội nghị. Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn chúc mừng Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 9, nghỉ hưu theo chế độ; chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó tư lệnh Quân khu 9 tiếp nhận chức vụ Tư lệnh Quân khu 9.

Thượng tướng Trần Đơn mong muốn thời gian tới, Quân khu 9 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vai trò địa bàn chiến lược, đoàn kết, thống nhất, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng; chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang, bảo đảm các điều kiện cho công tác chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

Theo Theo Báo Chính Phủ
MỚI - NÓNG