Triển lãm ảnh 44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột

Du khách tham quan triển lãm ảnh chiến thắng Buôn Ma Thuột
Du khách tham quan triển lãm ảnh chiến thắng Buôn Ma Thuột
TPO - Triển lãm đã giới thiệu, trưng bày 298 hình ảnh, tư liệu về chiến thắng Buôn Ma Thuột và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 9/3, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột – Những chặng đường lịch sử”. 

Triển lãm ảnh giới thiệu, trưng bày 298 hình ảnh, câu chuyện và tư liệu về lịch sử chiến thắng Buôn Ma Thuột và sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk trong những năm vừa qua. Triển lãm đưa công chúng đến với những hình ảnh, tư liệu, hiện vật về trận đánh Buôn Ma Thuột, những câu chuyện - hồi ức sinh động của chính những người đã trực tiếp cầm súng tham gia, phục vụ trận đánh Buôn Ma Thuột lịch sử 44 năm trước. Triển lãm cũng giới thiệu bức tranh tự nhiên - kinh tế - xã hội 44 năm qua; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và các sản phẩm nông - lâm - công nghiệp thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk.

Triển lãm ảnh 44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột ảnh 1 Bà H’Yim Kđok - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại triển lãm
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà H’Yim Kđok - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Chiến tháng Buôn Ma Thuột 10/3  tạo tiền đề cho cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 1975 giành thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 44 năm qua, quân và dân tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết, chung sức, chung lòng khắc phục mọi khó khăn, thử thách để xây dựng quê hương Đắk Lắk phát triển toàn diện về nhiều mặt, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột ngày càng văn minh, hiện đại và trở thành đô thị của trung tâm vùng Tây Nguyên.

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 16/3, là một trong những hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 - 2019.

Hình ảnh du khách, người dân đến tham quan tại triển lãm:
Triển lãm ảnh 44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột ảnh 2  
Triển lãm ảnh 44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột ảnh 3  
Triển lãm ảnh 44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột ảnh 4
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.