Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
TP - Sáng 20/9, Bảo tàng Văn hóa Huế khai mạc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử”.

> Nén đau xăm bản đồ Trường Sa, Hoàng Sa trên lưng
> Để “cột mốc sống” vững vàng

Bên cạnh các hiện vật, tư liệu sưu tập được tại Thừa Thiên - Huế thời gian qua, triển lãm còn trưng bày bộ sưu tập bản đồ có giá trị lịch sử, là cơ sở pháp lý góp phần đấu tranh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bộ bản đồ do Trung tâm Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng cung cấp.

Đó là những bản đồ do Trung Quốc và phương Tây vẽ 1-5 thế kỷ trước. Các tờ bản đồ Việt Nam đều có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các tờ bản đồ Trung Quốc đều không có Hoàng Sa, Trường Sa, thể hiện rõ cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam. Những tấm bản đồ Quảng Đông (Trung Quốc) cũng thể hiện rõ cực nam của tỉnh này là đảo Hải Nam. Thời kỳ đó, Hải Nam là đơn vị hành chính cấp huyện, trực thuộc tỉnh Quảng Đông.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.